5 vũ khí lý giải vì sao thế giới không thể phớt lờ "Gấu" Nga

Nhật Minh |

Theo RT, có nhiều lý do khiến những kẻ gây hấn phải suy nghĩ lại nếu muốn gây sự với nước Nga. Một trong số đó chính là sức mạnh quân sự.

Dưới đây là 5 vũ khí mà theo tờ RT, chúng có thể gây ấn tượng cho các đối tác của Nga nhưng cũng khiến kẻ thù của Nga vô cùng lo ngại.

Những vũ khí này đã được đưa vào sử dụng hoặc đang trong quá trình hoàn thiện.


PAK FA, máy bay chiến đấu thế hệ mới của Sukhoi, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đây là mẫu chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không với khả năng siêu cơ động và một kho vũ khí lớn với tên lửa không-đối-không và không-đối-đất trong khoang vũ khí bên trong thân.

PAK FA, máy bay chiến đấu thế hệ mới của Sukhoi, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đây là mẫu chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không với khả năng siêu cơ động và một kho vũ khí lớn với tên lửa không-đối-không và không-đối-đất trong khoang vũ khí bên trong thân.


T-50 được cho là là đối thủ đáng gờm nhất của F-22 Raptor (Mỹ). Thậm chí, theo một số chuyên gia quân sự, T-50 còn có một số ưu điểm vượt trội hơn so với tiêm kích tối tân của Mỹ.

T-50 được cho là là đối thủ đáng gờm nhất của F-22 Raptor (Mỹ). Thậm chí, theo một số chuyên gia quân sự, T-50 còn có một số ưu điểm vượt trội hơn so với tiêm kích tối tân của Mỹ.


Đặc biệt, theo RIA Novosti, hệ thống phòng thủ chủ động trên T-50 ngoài chức năng bảo vệ còn có thể vô hiệu hóa khả năng tàng hình của máy bay đối phương.

Dự kiến, tới năm 2020, sẽ có 55 chiếc T-50 được chuyển giao cho Không quân Nga.

Đặc biệt, theo RIA Novosti, hệ thống phòng thủ chủ động trên T-50 ngoài chức năng bảo vệ còn có thể vô hiệu hóa khả năng tàng hình của máy bay đối phương.

Dự kiến, tới năm 2020, sẽ có 55 chiếc T-50 được chuyển giao cho Không quân Nga.


Mi-28NM là biến thể tiên tiến của sát thủ diệt tăng Night Hunter. Máy bay sẽ được trang bị hệ thống radar mới, các cảm biến phục vụ hoạt động ban đêm và mũ bay được nâng cấp cho phi công.

Mi-28NM là biến thể tiên tiến của "sát thủ diệt tăng" Night Hunter. Máy bay sẽ được trang bị hệ thống radar mới, các cảm biến phục vụ hoạt động ban đêm và mũ bay được nâng cấp cho phi công.


Khung gầm Armata là nền tảng để phát triển nhiều loại phương tiện chiến đấu, như xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành... Các xe chiến đấu trên khung gầm Armata đã lần đầu ra mắt công chúng trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 năm nay.

Khung gầm Armata là nền tảng để phát triển nhiều loại phương tiện chiến đấu, như xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành... Các xe chiến đấu trên khung gầm Armata đã lần đầu ra mắt công chúng trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 năm nay.


Đặc biệt, sau khi xuất hiện, xe tăng T-14 Armata đã khiến nhiều nước phương Tây vô cùng lo ngại. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định các quốc gia phương Tây đang tụt hậu sau Nga từ 15 – 20 năm về công nghệ chế tạo xe tăng tiên tiến.

Đặc biệt, sau khi xuất hiện, xe tăng T-14 Armata đã khiến nhiều nước phương Tây vô cùng lo ngại. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định các quốc gia phương Tây đang tụt hậu sau Nga từ 15 – 20 năm về công nghệ chế tạo xe tăng tiên tiến.


S-400 là phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa nổi tiếng được Nga và các đồng minh của Moscow triển khai trong nhiều năm.

S-400 có thể bắn hạ nhiều loại máy bay, tên lửa và có thể bảo vệ những cơ sở trọng yếu như căn cứ quân sự hoặc các silo hạt nhân từ những cuộc tấn công bất ngờ.

S-400 là phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa nổi tiếng được Nga và các đồng minh của Moscow triển khai trong nhiều năm.

S-400 có thể bắn hạ nhiều loại máy bay, tên lửa và có thể bảo vệ những cơ sở trọng yếu như căn cứ quân sự hoặc các silo hạt nhân từ những cuộc tấn công bất ngờ.


Nga tự tin rằng, đối với S-400, không có thứ gì gọi là máy bay tàng hình.

Hệ thống sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn trong đó có: tên lửa tầm siêu xa 40N6 với tầm bắn tối đa lên đến 400km, tên lửa tầm xa 48N6 với tầm bắn lên đến 250km và tên lửa tầm trung 9M96 với tầm bắn 120km.

Nga tự tin rằng, đối với S-400, không có thứ gì gọi là "máy bay tàng hình".

Hệ thống sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn trong đó có: tên lửa tầm siêu xa 40N6 với tầm bắn tối đa lên đến 400km, tên lửa tầm xa 48N6 với tầm bắn lên đến 250km và tên lửa tầm trung 9M96 với tầm bắn 120km.


Tàu ngầm lớp Borei là thành tố quan trọng trong năng lực răn đe hạt nhân tương lai của Nga. Những con tàu đang ẩn sâu dưới lòng biển này sẽ khiến các nước có ý định tấn công Nga phải suy nghĩ lại.

Tàu ngầm lớp Borei là thành tố quan trọng trong năng lực răn đe hạt nhân tương lai của Nga. Những con tàu đang ẩn sâu dưới lòng biển này sẽ khiến các nước có ý định tấn công Nga phải suy nghĩ lại.


Theo Sputnik, mỗi tàu ngầm lớp Borei có thể mang tới 16 tên lửa đạn đạo Bulava.

Tên lửa Bulava được cho là có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ của Mỹ, biến Hạm đội Thái Bình Dương thành một “lá chắn” hiệu quả của Nga ở Viễn Đông và củng cố khả năng tấn công trả đũa của nước này.

Theo Sputnik, mỗi tàu ngầm lớp Borei có thể mang tới 16 tên lửa đạn đạo Bulava.

Tên lửa Bulava được cho là có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ của Mỹ, biến Hạm đội Thái Bình Dương thành một “lá chắn” hiệu quả của Nga ở Viễn Đông và củng cố khả năng tấn công trả đũa của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại