Nga chuẩn bị mở trung tâm bảo dưỡng trực thăng tại Việt Nam

Ly Vy |

Theo Ria Novosti, ngoài kế hoạch thành lập trung tâm bảo dưỡng, phía Nga còn thảo luận về khả năng cung cấp các trực thăng mới cho Việt Nam.

Hãng thông tấn Ria Novosti ngày 22/9 đưa tin, Nga đang có kế hoạch thiết lập trung tâm bảo dưỡng trực thăng cho khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam.

Thông tin này do Thượng Nghị sĩ Arnold Tulokhonov, thành viên Ủy ban hợp tác của Hội đồng liên bang (tức thượng viện Nga) cho biết tại cuộc gặp đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu.


Trực thăng Mi-171 của Không quân Nhân dân Việt Nam.

Trực thăng Mi-171 của Không quân Nhân dân Việt Nam.

Theo thông tin từ Văn phòng báo chí Hội đồng liên bang Nga, trong cuộc gặp này, 2 bên cũng đã thảo luận về việc cung cấp thêm các trực thăng mới của Nga cho Việt Nam.

"Trong 3 năm qua, Việt Nam đã mua của Nga 10 trực thăng và chúng tôi có khả năng tăng con số này lên" - ông Tulokhonov nói.

Hiện tại, lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam đang trang bị số lượng lớn các loại trực thăng do Liên Xô/Nga sản xuất, tiêu biểu là dòng: Mi-8, Mi-171. Còn Hải quân Nhân dân Việt Nam thì đang sử dụng dòng trực thăng săn ngầm Ka-28.

Trước đó, phát biểu về tương lai của trực thăng Nga tại Việt Nam, ông Vadim Ligay, Tổng Giám đốc nhà máy trực thăng Kazan khẳng định Việt Nam vẫn là thị trường có nhiều tiềm năng với Nga.

Nhu cầu trực thăng của Việt Nam rất đa dạng, từ tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy, vận chuyển bệnh nhân, thăm dò, khảo sát dầu khí đến chuyên chở VIP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại