Nga hoàn thành chương trình viện trợ S-300 cho Kazakhstan

Tuấn Sơn |

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergey Shoigu trong buổi hội đàm với người đồng cấp Kazakhstan Imangali Tasmagambetov, ngày 24-12 đăng tải, Moscow đã hoàn thành chương trình viện trợ các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho quốc gia Trung Á này.

“Cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành chương trình viện trợ các tổ hợp tên lửa S-300 cho Kazakhstan.

Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng hệ thống phòng không-vũ trụ hợp nhất. Giờ đây, hệ thống đó đã trở thành hiện thực!”, ông S. Shoigu cho biết.


Tổ hợp S-300PS trong biên chế Quân đội Nga.

Tổ hợp S-300PS trong biên chế Quân đội Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, việc chuyển giao S-300 cho Kazakhstan không chỉ giúp nước này bảo vệ không phận, mà còn “giúp bảo vệ không phận các vùng biên giới của Nga”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan coi hành động viện trợ của Nga là hoạt động “hỗ trợ tuyệt vời”.

Các tổ hợp S-300PS cuối cùng được bàn giao cho Kazakhstan vào cuối mùa Hè 2015 và một phần đã được đưa vào trực chiến.

Toàn bộ các tổ hợp S-300PS trên được chuyển giao được rút ra từ các đơn vị chiến đấu của Quân đội Nga. Các đơn vị này sau đó được tái trang bị bằng các tổ hợp S-300PM và S-400 hiện đại hơn.

Chính thức phục vụ Quân đội Liên Xô từ năm 1982, S-300PS là biến thể nâng cấp thứ 2 của “gia đình” S-300P.

Phiên bản S-300PS được phát triển trên cơ sở S-300PT với việc đặt toàn bộ hệ thống trên các xe kéo rơ-moóc với khả năng bắn hạ các mục tiêu trên không ở khoảng cách 50 - 75km.

Từ đầu những năm 1990, Quân đội Nga bắt đầu trang bị phiên bản S-300PM với hệ thống ra-đa và đạn tên lửa mới.

Phiên bản S-300PM được tăng tầm bắn lên tới 150 - 200km. các tổ hợp S-300PS cũ được chuyển về trạng thái niêm cất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại