Nga điều máy bay ném bom Tu-160 tham chiến chống IS?

Ly Vy |

Thông tin xuất hiện trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố đã vô tình đặt ra nghi vấn về việc nước này đưa máy bay ném bom Tu-160 tham chiến chống IS.

Việc Hải quân Nga trực tiếp tham chiến chống IS thật sự đã gây bất ngờ cho các bên liên quan. Tuy nhiên, có vẻ Quân đội Nga vẫn muốn mở rộng hơn nữa các hoạt động tiêu diệt tổ chức khủng bố này.

Không lâu sau khi Bộ QP Nga công bố video 4 tàu chiến Hạm đội Caspian phóng tên lửa tiêu diệt IS vào hôm qua (7/10), một số diễn đàn quân sự nước này đã bàn tán xôn xao về dòng chữ tiếng Nga "Ту-160" xuất hiện trong sơ đồ minh họa đường bay của tên lửa Klub.

Cụ thể, ở giây thứ 57 của video, trên bản đồ vùng biển Caspian và các quốc gia lân cận bỗng xuất hiện 1 chấm màu đỏ với dòng chữ chú thích phía trên ghi "Ty-160".

Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn phải chăng Nga sẽ triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 vào chiến dịch không kích IS?

Moscow dường như đã vô tình tiết lộ vị trí của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược Tu-160.


Hình ảnh được cho là vị trí đánh dấu của máy bay Tu-160 trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Hình ảnh được cho là vị trí đánh dấu của máy bay Tu-160 trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập chi tiết đến ký hiệu nói trên nhưng đây rất có thể là vị trí nơi xuất hiện của Tu-160 khi các tên lửa Klub khai hỏa.

Vị trí của ký hiệu Tu-160 nằm trên vùng biển Caspian, khi so sánh với dấu chấm đỏ đánh dấu nơi biên đội 4 tàu tên lửa của Nga ở phía dưới thì nó cách khá xa.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Vậy nếu đúng là được triển khai, liệu Tu-160 có đủ sức tham chiến chống IS ngay tại vùng biển Caspian?

Cần biết rằng Tu-160 là mẫu máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất của Không quân Nga hiện nay. Với tầm bay hơn 12.000km, Tu-160 có thể bay đến Syria và các vùng lãnh thổ lân cận để thực hiện các cuộc tấn công.

Khả năng mang các loại vũ khí của Tu-160 cũng rất đa dạng, từ các loại bom không dẫn đường, bom dẫn đường và đặc biệt là các loại tên lửa hành trình.

Loại tên lửa nào trang bị trên Tu-160 có thể được dùng để chống IS?

 


Hình ảnh đồ họa tên lửa hành trình Kh-555.

Hình ảnh đồ họa tên lửa hành trình Kh-555.

Tên lửa hành trình đánh đất Kh-555 là phiên bản sử dụng đầu đạn thông thường của tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân Kh-55.

So với Kh-55, Kh-555 được trang bị 1 thùng nhiên liệu phụ, động cơ và hệ thống định vị mới.

Hệ thống định vị mới này được tích hợp với các cảm biến địa hình, hệ thống định vị toàn cầu GLONASS, giúp tên lửa có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu ở tầm bắn tối đa từ 2.000 - 3.500m.

Tên lửa hành trình đánh đất Kh-101 được phát triển để thay thế tên lửa Kh-55 trang bị trên máy bay Tu-160.

Kh-101 mang được đầu đạn thông thường nặng 400kg, có khả năng tàng hình và có chế độ bay linh hoạt (bay siêu âm ở độ cao lớn và bay thấp).

Hệ thống định vị GLONASS, INS, đầu dò quang truyền hình giúp tăng cường độ chính xác của tên lửa khi tấn công mục tiêu. Hiện chưa rõ tầm bắn thực tế của Kh-101 nhưng một số thông tin cho biết con số này là 10.000km.

Như vậy, ta có thể thấy rằng, với việc được trang bị các loại tên lửa hành trình đánh đất tầm xa, Tu-160 hoàn toàn có đủ khả năng tổ chức 1 cuộc tấn công vào các vị trí của IS ngay trên vùng biển Caspian.

Việc Tu-160 xuất hiện cùng lúc với 4 tàu tên lửa của Nga còn đặt ra một nghi vấn là liệu rằng chỉ riêng các tàu Hải quân Nga khai hỏa tên lửa hành trình hay còn có sự góp mặt của Tu-160?

Việc Nga thực sự đưa Tu-160 vào tham chiến sẽ một lần nữa tái khẳng định quyết tâm của nước này trong cuộc chiến chống IS.

Với khả năng mang số lượng lớn vũ khí, Tu-160 có đủ khả năng thiết lập các cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria.

Điều này cũng tương tự khi Mỹ đã từng điều máy bay ném bom B-1 không kích các mục tiêu của IS xung quanh thành phố Kobane, Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại