Tàu Nga dội tên lửa vào IS, lá chắn phòng thủ Mỹ chợt lung lay

Hải Vy |

Sau cuộc tấn công của tên lửa hành trình Nga vào các mục tiêu IS ở Syria, Tư lệnh NORAD Mỹ thừa nhận, vũ khí này là "thách thức đặc biệt với NORAD và Bộ Tư lệnh phía Bắc của Mỹ".

Đô đốc William Gortney, Tư lệnh Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) thừa nhận, lực lượng không quân tầm xa và các tên lửa hành trình tầm xa chính xác cao của Nga đang tạo ra thách thức mới đối với  hệ thống phòng thủ lục địa chiến lược của Mỹ.

"Thách thức mà chúng ta đang đương đầu là lực lượng không quân tầm xa của Nga và mối đe dọa tên lửa hành trình Nga phóng từ tàu ngầm, tàu mặt nước" - ông Gortney nói trong bài phát biểu hôm qua (7/10) tại Hội đồng Đại Tây Dương.

Ông Gortney nhấn mạnh thêm rằng mối đe dọa từ tên lửa hành trình Nga là một "thách thức đặc biệt đối với NORAD và Bộ tư lệnh phía Bắc của Mỹ.

Phát biểu của ông Gortney được đưa ra sau khi vào hôm qua, Nga đã phóng tổng cộng 26 tên lửa hành trình từ 4 tàu chiến ngoài biển Caspian vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Moscow đã cho thấy sức mạnh tên lửa hành trình tầm xa của mình tại Syria, khi có thể tấn công các mục tiêu cách xa 1.500km từ các tàu chiến triển khai trên biển Caspian.


Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS

Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS

Bên cạnh đó, theo ông Gortney, năng lực của lực lượng hàng không tầm xa Nga cho phép các máy bay của nước này có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng ở Bắc Mỹ mà "không cần bay ra ngoài lãnh thổ Nga".

Ông Gortney nhận định, năng lực và học thuyết quân sự của Nga có nhiều tiến bộ hơn so với hệ thống trước đây của Liên Xô.

NORAD được Mỹ thành lập ngay từ thời kỳ đầu của Chiến tranh Lạnh và là cơ quan phụ trách giám sát hàng không vũ trụ Bắc Mỹ để cung cấp lớp phòng thủ chiến lược cho lục địa Mỹ, đặc biệt là trước các mối đe dọa hạt nhân tầm xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại