Vừa tới Syria, tiêm kích Nga 3 lần "dằn mặt" máy bay do thám Mỹ?

Nhật Minh |

Theo quan chức Mỹ, các chiến đấu cơ Nga đã theo dõi và áp sát các máy bay do thám MQ-1 Predator đang được Mỹ triển khai ở Syria.

Fox News dẫn lời 2 quan chức Mỹ vừa nhận được thông tin tình báo mới nhất từ Syria cho biết:

Đã ít nhất 3 lần chiến đấu cơ Nga phát hiện và theo dõi các máy bay không người lái Predator của Mỹ đang hoạt động tại Syria, kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch không kích vào tuần trước.

"Lần đầu tiên, chúng tôi nghĩ họ "ăn may". Nhưng sự việc lại tái diễn thêm 2 lần nữa" - Một quan chức nói.

Theo 2 quan chức này, các vụ việc diễn ra tại khu vực do IS kiểm soát ở Syria (trong đó có sào huyệt của chúng ở Raqqa) và khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ, gần Korbani. Một lần khác, sự việc tương tự diễn ra tại phía tây bắc Syria, gần thành phố giao tranh ác liệt Aleppo.

Máy bay không người lái MQ-1 Predator
Máy bay không người lái MQ-1 Predator

Máy bay không người lái MQ-1 Predator không có khả năng tàng hình. Vì vậy, theo quan chức Mỹ, nó rất dễ bị radar phát hiện.

Vị quan chức còn lại cho biết, các chiến đấu cơ Nga không nhăm nhe bắn hạ bất cứ UAV nào của Mỹ nhưng thay vào đó, chúng áp sát các UAV Mỹ ở khoảng cách đủ gần để khẳng định sự hiện diện của mình.

“Các chiến đấu cơ Nga bay rất gần nhưng không cản trở hành trình của chiếc UAV” – một vị quan chức nói.

Nga bắt đầu tiến hành các cuộc không kích IS tại Syria từ thứ Tư tuần trước. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, Moscow đã bố trí tại sân bay Hmaymeen ở Latakia (Syria) hàng chục máy bay chiến đấu gồm Su-30SM, Su-24M, Su-34, Su-25, cùng nhiều trực thăng Mi-24 và Mi-8.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo rằng từ đầu chiến dịch không kích IS (30/9) đến nay, các máy bay Nga đã ném bom 112 vị trí khủng bố và đang gia tăng tần suất tấn công.

Cho đến nay, Nga đã tiêu diệt được tổng cộng 19 trạm chỉ huy, 12 kho đạn, 71 đơn vị xe quân sự, 6 nhà máy và xưởng chế tạo vật nổ.

Từ sáng 7/10, quân đội Nga đã huy động thêm các tàu chiến của Hạm đội Caspi tham gia, 4 tàu mang tên lửa đã tiến hành 26 vụ phóng tên lửa hành trình từ khoảng cách 1.500 km tiêu diệt toàn bộ 11 mục tiêu của IS, không gây thương vong dân sự.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, dưới sự yểm trợ của không quân Nga và Syria, lực lượng quân đội nước này đã bắt đầu chiến dịch tấn công trên mặt đất tại vùng ngoại ô tỉnh Hama trung tâm để đảm bảo an toàn cho con đường nối Hama với tỉnh Homs.

Mục tiêu số một của chiến dịch này là các nhóm Hồi giáo thánh chiến ở phía Bắc Hama, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng thuộc quân đội chinh phục Jaish al-Fateh, vốn là đồng bọn của các tổ chức thánh chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại