Nga có thể hợp pháp hóa các công ty lính đánh thuê

Phan Hương Thủy |

(Soha.vn) - Tờ Gazeta của Nga đưa tin dự luật về hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân sẽ được Duma quốc gia Nga đưa ra xem xét vào phiên họp mùa thu.

Nhiều chuyên gia cho rằng, mô hình công ty quân sự tư nhân này làm người ta liên tưởng đến Công ty quân sự tư nhân Academi, tên cũ là Blackwater (công ty lính đánh thuê) lớn nhất của Mỹ.

Phó chủ tịch Ủy ban quốc phòng Duma quốc gia Frants Klintsevich tuyên bố dự luật do Ủy ban cùng Bộ quốc phòng Nga phối hợp soạn thảo. Tuy nhiên, hiện Bộ quốc phòng Nga chưa bình luận gì về điều này.

Năm 2012, đại biểu Duma Aleksey Mitrofanov đã trình Duma quốc gia Nga dự luật về hợp pháp hóa các công ty quân sự Nga. Tờ Gazeta cho biết Tổng thống Nga Putin khi đó đã nói "có thể xem xét vấn đề này" và gọi các công ty kiểu đó là "phương tiện thực thi quyền lợi quốc gia mà không cần sự tham gia trực tiếp của Nhà nước". Tuy nhiên, khi đó các ý kiến đều cho rằng thời điểm đó là chưa thích hợp. Trong dự luật được trình lần này, người ta đã trích dẫn nguyên văn ý kiến ủng hộ của ông Putin năm 2012.

Tờ Gazeta cũng nhắc lại những sự kiện đã xảy ra ở Ukraine từ đầu năm đến nay, nơi có những "nhóm vũ trang" từ 2 phía tham gia các cuộc đụng độ, giao tranh.

Các chuyên gia quân sự cho biết hiện nay Nga có một số tổ chức tư nhân thực hiện vai trò như một công ty quân sự tư nhân, đảm trách việc bảo vệ các công ty dầu khí của Nga tại những điểm nóng trên thế giới, cũng như hộ tống, bảo vệ các tàu vận tải Nga tại các vùng biển có nhiều hải tặc hoành hành. Nhưng do không có tư cách pháp nhân, nên họ rất khó thâm nhập thị trường quốc tế.

Theo chuyên gia Hiệp hội các nhà chính trị quân sự Aleksandr Perendzhiev, sự xuất hiện của các công ty quân sự độc lập cho phép Chính quyền Nga có thể bảo vệ được các quyền lợi của mình mà không bị chỉ trích trên trường quốc tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại