Nga cho Argentina thuê Su-24, Anh gấp rút mua "siêu tên lửa"

Vy Lam |

Chính phủ Anh đang vô cùng lo ngại trước sự hiện diện của các máy bay chiến đấu Su-24 trong Không quân Argentina.

Tờ RT (Nga) đưa tin, quân đội Anh dự kiến chi 228 triệu bảng mua “siêu tên lửa” để tăng cường phòng thủ quần đảo Falkland, trước thông tin Argentina củng cố sức mạnh không quân bằng các máy bay chiến đấu thuê của Nga.

Hiện tại, Anh đang triển khai các tên lửa phòng không Rapier để bảo vệ Falkland, tuy nhiên, hệ thống này được cho là đã già cỗi và trở nên kém hiệu quả.

RT dẫn bài viết trên tờ The Sun (Anh) cho biết, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) sẽ đặt mua phiên bản đất đối không của hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới FLAADS, nhằm hỗ trợ lực lượng đang đóng quân tại quần đảo Falkland.

An ageing Rapier missile defence battery stationed in London. The same batteries are currently being used in the Falkland Islands but could be replaced

Quân đội Anh hiện triển khai các hệ thống tên lửa Rapier để phòng thủ quần đảo Falkland (Nguồn: Daily Mail)

Trao đổi với tờ The Sun, một nguồn tin cho hay, Không quân Argentina đã không được nâng cấp kể từ thất bại trước quân đội Anh trên quần đảo Falkland năm 1982, “tuy nhiên, họ đã nhiều lần cố gắng giải quyết vấn đề này, bất chấp khó khăn về tài chính”.

“Vì vậy, Anh cần phải luôn đi trước một bước để phòng thủ quần đảo Falkland. Rapier là một hệ thống tuyệt vời nhưng đã đến lúc cần có một hệ thống mới để đối phó với các mối đe dọa tương lai” – Nguồn tin nói thêm.

Theo The Sun, hệ thống tên lửa FLAADS do công ty quốc phòng MBDA sản xuất, nhằm thay thế các hệ thống tên lửa Rapier.

Tháng 5/2014, có thông tin MoD đã trao cho công ty này hợp đồng trị giá 36 triệu bảng Anh để nghiên cứu các khả năng của hệ thống FLAADS.

A Future Local Area Air Defence System prepares for launch during trials. It has been reported that the Ministry of Defence are to buy this system to protect the Falkland Islands

Hệ thống FLAADS trong thử nghiệm. Ảnh: MBDA

Website quảng bá FLAADS cho biết, tên lửa của hệ thống có khả năng di chuyển với vận tốc 1.000 m/s, có thể bảo vệ lãnh thổ Anh trước nhiều mối đe dọa, trong đó có các loại máy bay hay tên lửa hành trình bay với tốc độ siêu thanh.

Tuy nhiên, phải tới năm 2006, các tên lửa mới sẵn sàng hoạt động.

Sau khi công bố hợp đồng, MoD cho biết các tên lửa mới sẽ được đánh giá thông qua một giai đoạn kiểm tra, trước khi quyết định xem chúng có được sử dụng để thay thế Rapier hay không.

Người phát ngôn quân đội Anh từ chối bình luận chi tiết kế hoạch phòng thủ quần đảo Falkland.

Trong nhiều năm, quan hệ giữa Anh và Argentina liên tục căng thẳng do tranh chấp chủ quyền quần đảo Falkland (Argentina gọi là Malvinas).

Sau cuộc xung đột giữa hai nước vào tháng 4/1982 tại quần đảo này, phía Anh tuyên bố giành thắng lợi và kiểm soát quần đảo.

Tuy nhiên cho đến nay, Argentina không từ bỏ yêu cầu chủ quyền đối với Falkland.

Hồi cuối tháng 12/2014, các phương tiện truyền thông Anh đưa tin, Nga sẽ cho Không quân Argentina (FAA) thuê 12 chiến đấu cơ Su-24 để đổi lấy thịt bò và lúa mì.

Tạp chí IHS Jane’s nhận định, Su-24 tạo ra mối đe dọa lớn với Anh, bởi nó có thể tấn công quần đảo Falkland mà không cần tiếp liệu trên không.

Tốc độ siêu thanh của Su-24 còn làm rút ngắn khoảng thời gian mà các hệ thống phòng không Anh kịp phản ứng trước bất cứ cuộc tấn công nào.

Ngoài khả năng mang nhiều loại vũ khí không đối đất trên 9 giá treo vũ khí, Su-24 còn có thể mang các tên lửa chống tàu Kh-31A, khiến nó trở thành một mối đe dọa tiềm năng đối với các lực lượng quân đội Anh trong khu vực.

Theo Jane's, nếu Nga cung cấp kèm theo các hệ thống vũ khí cho những chiếc máy bay cho thuê, Su-24 có thể mang lại một rắc rối lớn cho các kế hoạch phòng thủ quần đảo Falkland.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại