Nga chặn việc xuất khẩu xe tăng T-34 sang Kazakhstan

Trung Kiên |

Cục An ninh Liên bang Nga vùng Chelyabinsk và Cục Hải quan Ural đã ngăn chặn việc xuất khẩu trái phép xe tăng T-34-85 từ Nga sang Kazakhstan.

“Việc vận chuyển xe tăng trái phép bị phát hiện tại vùng biên giới khi cơ quan An ninh khám xét một đoàn tàu chuẩn bị đi qua biên giới Nga-Kazakhstan”,  đại diện Cục An ninh Liên bang cho biết.

Sự việc xảy ra tại một điểm đường sắt qua thành phố Kartal (thuộc vùng Chelyabinsk).

Văn phòng Bộ Văn hóa Nga ở vùng Liên bang trung tâm xác định, chiếc xe tăng này có giá trị văn hóa quan trọng, được định giá khoảng hai triệu rúp.

Hành động này bị truy tố theo Khoản 3 Điều 30 ("Mưu đồ phạm tội") và theo Khoản 1 Điều 226.6 ("Mưu đồ buôn lậu các giá trị văn hóa") của Bộ luật hình sự Liên bang Nga.

Xe tăng Liên Xô T-34-85 được đưa vào phục vụ trong Quân đội từ năm 1944 và sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ II.

Đây là biến thể mới nhất của xe tăng T-34. Sau Thế chiến II, T-34 cũng phục vụ tổng cộng tất cả 40 quốc gia, trong đó có Đức, Áo và Phần Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại