Nga bác tin ra tối hậu thư buộc lính Ukraine ở Crimea đầu hàng

Ly Vy |

(Soha.vn) - Đại diện Bộ Quốc phòng Nga và Hạm đội Biển Đen nói thông tin Nga ra tối hậu thư buộc quân đội Ukraine ở Crimea phải đầu hàng trước 5h sáng mai là "điều hoàn toàn vô lý"

Bộ Quốc phòng Nga và phát ngôn viên của Hạm đội Biển Đen vừa lên tiếng phủ nhận thông tin rằng Hạm đội Biển Đen đã gửi tối hậu thư yêu cầu lực lượng quân đội UkraineCrimea phải đầu hàng trước 5h sáng mai (4/3, theo giờ địa phương).

BBC dẫn nguồn tin từ báo Nga Vedomosti cho biết, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga khẳng định “Đó là điều hoàn toàn vô lý”.

BBC cũng dẫn nguồn từ hãng tin Nga Interfax, theo đó, phát ngôn viên Hạm đội Biển Đen cũng nhắc lại lời của người đại diện Bộ Quốc phòng Nga, đồng thời nói thêm “Chúng tôi đang quen dần với những tin tức hàng ngày rêu rao rằng chúng tôi đang chuẩn bị các hoạt động quân sự chống lại các đồng nghiệp Ukraine. Chúng tôi sẽ không bị đẩy vào một cuộc đối đầu trực diện như thế”.

Trước đó Văn phòng báo chí của Bộ quốc phòng Ukraine tại Crimea đã lên tiếng cáo buộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã gửi tối hậu thư yêu cầu binh lính UkraineCrimea buông súng đầu hàng trước 5h sáng mai (giờ địa phương) tức 3h sáng (giờ GMT) ngày 4/3/2014, nếu không các lực lượng Nga sẽ tấn công.

Cáo buộc này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo sắp có một loạt hành động khiêu khích đang được chuẩn bị tại Crimea bao gồm việc chống lại Hạm đội Biển Đen của Nga.

Một vài chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng, có thể đây là một "đòn gió" của Kiev khi tạo ra bằng chứng giả để hợp thức hóa một cuộc tấn công vào Crimea dưới cái cớ "quân đội Nga tấn công binh lính Ukraine".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại