Mỹ nói cứng khi sức mạnh quân sự mất dần ưu thế

Thùy Dung |

Dù những ưu thế quân sự hàng đầu thế giới của Mỹ đang dần mất đi nhưng Lầu Năm Góc vẫn tuyên bố quyết duy trì ưu thế trước Trung Quốc.

Hãng Sputnik ngày 6/11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, nước này sẽ có những hành động nhằm bảo đảm chắc chắn họ sẽ luôn vượt trội về quân sự trước Trung Quốc.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định: “Chúng tôi dứt khoát sẽ theo dõi chặt chẽ Trung Quốc và có những hành động rõ ràng nhằm đảm bảo rằng, chúng tôi tiếp tục vượt trội Trung Quốc về năng lực quân sự”.

Sputnik cho biết thêm, quân đội Mỹ hiện nay vẫn đang dẫn đầu trong xếp hạng quân đội mạnh nhất thế giới.

Báo Nga cho biết, lực lượng vũ trang Mỹ với ưu thế to lớn, đứng đầu danh sách là điều không có gì lạ, nguyên nhân rất đơn giản: ngân sách quốc phòng của họ vượt xa tổng chi tiêu quân sự các nước khác trong top 10.

"Phân tích của chúng tôi đã chứng minh Mỹ có ưu thế quân sự trước các đối thủ gần nhất trên phương diện năng lực tác chiến thông thường. Lầu Năm Góc bỏ xa các đối thủ ở phía sau với quy mô kho vũ khí gồm 13.900 máy bay, 920 máy bay trực thăng, 20 tàu sân bay và 72 tàu ngầm.

Dù được trang bị những phương tiện và vũ khí hàng đầu thế giới nhưng ưu thế vềsức mạnh quân sự Mỹ đang dần suy yếu.
Dù được trang bị những phương tiện và vũ khí hàng đầu thế giới nhưng ưu thế vềsức mạnh quân sự Mỹ đang dần suy yếu.

Ưu thế ngân sách quốc phòng của Mỹ rõ ràng hơn, năm 2014 con số của họ là 610 tỷ USD, vượt xa tổng chi tiêu quân sự của 9 nước đứng sau", báo cáo viết.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng dẫn đầu về hiệu quả tác chiến và sức chiến đấu của quân đội toàn cầu, theo sau là Nga và Trung Quốc.

Trước đó, giữa tháng 9/2015 hãng tin Sputnik của Nga cũng khẳng định Mỹ, Nga và Trung Quốc trong năm 2015 tạo thành bộ 3 hùng mạnh nhất về quân sự trong số các cường quốc thế giới.

Thứ hạng này được đưa ra dựa trên các chỉ số về sức mạnh quân sự toàn cầu trong nghiên cứu của các chuyên viên cổng thông tin Global Firepower.

Báo cáo chỉ rõ, yếu tố then chốt đối với vị trí thủ lĩnh của Mỹ là mức chi phí quân sự, cao vượt hơn Nga và Trung Quốc, bất kể cắt giảm ngân sách của Lầu Năm Góc từ 612 tỷ USD xuống còn 577 tỷ USD.

Dù Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về sức mạnh quân sự nhưng theo tuần san The Economist của Anh cho rằng, các ưu thế quan trọng của Mỹ như trình độ cao của trang bị công nghệ sẽ từng bước mất đi.

Sau khi tập trung các nguồn lực vào sản xuất trang bị bọc thép và máy bay không người lái, Mỹ không tiếp tục phát triển vũ khí mới, trong khi đó, Trung Quốc và Nga lại tích cực hoàn thiện các loại trang bị.

Chuyên gia tờ báo này cho rằng, điểm yếu của cỗ máy quân sự Mỹ gồm có tàu chiến dễ bị tên lửa mặt đất tấn công, máy bay và vệ tinh rất yếu trước các phương tiện phòng không hiện đại: Không quân Mỹ ngày càng khó phát hiện thiết bị tên lửa cơ động.

Ngoài ra, đề phòng của căn cứ không quân Mỹ ở các khu vực đối với các cuộc tập kích thường xuyên ở các khu vực điểm nóng không đủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại