Mỹ lại cáo buộc Syria bắn tên lửa - Thêm lý do cho Patriot

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Thời gian triển khai hệ thống tên lửa Patriot đang tới gần, Mỹ và NATO càng đưa ra những nguyên nhân “chính đáng” cho hành động này.

Mới đây, kênh truyền hình CNN đã dẫn lời hai quan chức quân sự Mỹ cho rằng, quân đội Syria đã bắn ít nhất hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Iran chế tạo trong tuần qua.

Hai quan chức này cũng cho biết, các tên lửa đã được bắn chính là Fateh A-110. Đây là loại tên lửa chính xác hơn các biến thể tên lửa Scud mà quân đội chính phủ Syria đã sử dụng trong những tuần gần đây.

Syria bắn tên lửa - Thêm lý do cho Patriot?

Tên lửa Fateh A-110 dài gần 9 m, trọng lượng phóng 3.500 kg, tầm bắn xa 210 km và được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hiện đại, do Tổ chức công nghiệp không gian vũ trụ Bộ Quốc phòng Iran nghiên cứu và chế tạo.

Fateh-110 là tổ hợp hỏa tiễn chiến thuật-chiến dịch di động được trang bị tên lửa đạn đạo nhiên liệu cứng một lớp có độ chính xác cao.

Được biết, việc phóng hai quả tên lửa được diễn ra gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức quân sự Mỹ ngay lập tức cho rằng, điều này càng làm cho kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trở nên có căn cứ.

Tên lửa tầm gần Fateh-110 của Syria.

Hiện Mỹ và các thành viên NATO đang tiến hành kế hoạch triển khai hệ thống Patriot với mục đích bảo vệ vùng biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ trước các tên lửa từ Syria. Theo dự kiến, tất cả sáu hệ thống Patriot sẽ được triển khai vào cuối tháng Giêng năm 2013.

Một quan chức NATO cũng cho biết, tuy không thể xác định rõ địa điểm phóng các tên lửa, nhưng NATO đã phát hiện ra sự xuất hiện của chúng gần biên giới Syria trong tháng 12, và gần đây nhất là ngày 22/12.

Fateh A-110

“Thực tế việc quân đội Srrya sử dụng các tên lửa như Scub hoặc Fateh đã nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ hiệu quả nền an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của chúng tôi”, quan chức NATO cho biết. 

“Đây là lý do tại sao, hồi đầu tháng này, đồng minh NATO đã quyết định triển khai tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường khả năng phòng thủ. Mục đích của nó là để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa từ bên ngoài và bảo vệ các thường dân”.

Có nguồn tin cho rằng Fateh A-110 là một bản sao của tên lửa Trung Quốc DF-11.

Các quan chức Mỹ cũng cho rằng, chính phủ Syria đã bắn tên lửa đạn đạo để bảo vệ các máy bay của họ trước sự tấn công của quân nổi dậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại