Mỹ cung cấp vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Iraq

Lầu Năm góc và Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông qua kế hoạch bán vũ khí, trang bị cho quân đội Iraq trị giá 1 tỷ USD.

Theo đó, Cơ quan Hợp tác quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm góc đã đệ trình lên gói hợp đồng trên lên Quốc hội Mỹ. Để có hiệu lực chính thức, thỏa thuận trên cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Hợp đồng đáng kể nhất trong thỏa thuận với phía Iraq là việc cung cấp 24 máy bay huấn luyện AT-6C Texas II. Trong biên chế quân đội Iraq, AT-6C sẽ được sử dụng với vai trò máy bay tấn công hạng nhẹ. Tổng chi phí của hợp đồng trên ước đạt 790 triệu USD.

Máy bay huấn luyện AT-6C

Máy bay huấn luyện AT-6C

Cùng mới máy bay huấn luyện mới, Baghdad cũng chi 101 triệu USD mua 200 xe bọc thép HMMWV và trang bị kèm theo; 90 triệu USD mua 7 khinh khí cầu trinh sát và 14 trạm điều khiển chúng do hãng Raytheon sản xuất.

Hiện, Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Iraq với tổng giá trị các hợp đồng chuyển giao vũ khí, trang bị đạt 13-14 tỷ USD. Trong đó, có các hợp đồng quân sự đáng chú ý như việc cung cấp trực thăng tấn công AH-64D Apache Longbow, xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, xe bọc thép M113, chiến đấu cơ F-16IQ Fighting Falcon, xe bọc thép Stryker và nhiều loại vũ khí khác.

Gần đây nhất, hồi trung tuần tháng 3-2014, Mỹ đã bán cho quân đội Iraq 100 đạn tên lửa AGM-114 Hellfire, súng tiểu liên M4 và nhiều loại đạn dược khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại