Mỹ bí mật hồi sinh máy bay ném bom tàng hình F-117?

Ly Vy |

Một số bức ảnh được chụp vào khoảng 11h00 ngày 30/9 cho thấy có máy bay ném bom tàng hình F-117 đang hoạt động tại khu vực thử nghiệm Tonopah, tiểu bang Nevada.

Thông tin trên do trang mạng The Aviationist cho hay biết. F-117 được cho là đã thực hiện chuyến bay trong cả 2 ngày 29 và 30 tháng 9 vừa qua.

Một bức ảnh chất lượng thấp đã được chụp lại vào ngày 29-09 cho thấy 1 chiếc F-117 đang cất cánh.

Một bức ảnh chất lượng thấp đã được chụp lại cho thấy 1 chiếc F-117 đang cất cánh.

Theo tác giả của những bức ảnh cung cấp cho The Aviationist, có vẻ như có 2 chiếc F-117 hoạt động tại đây, bởi chiếc F-117 bay vào ngày 29 được đưa ra từ nhà chứa khác với chiếc F-117 cất cánh ngày 30/9.

Đây là hình ảnh đầu tiên cho thấy F-117 hoạt động trở lại kể từ khi bị loại khỏi biên chế năm 2008. Nguyên nhân tại sao loại máy bay này vẫn duy trì hoạt động bí mật dù đã "nghỉ hưu" vẫn là một điều bí ẩn.

Có một số ý kiến cho rằng chiếc máy bay được sử dụng để thử nghiệm các công nghệ mới như thử nghiệm radar, thiết bị tìm kiếm hồng ngoại cho máy bay thế hệ 6, hoặc máy bay tác chiến điện tử, UAV tương lai. Chiếc máy bay này cũng có thể được thử nghiệm ở chế độ bay không người lái nhằm chế tạo mẫu UAV tấn công tương lai.

F-117 là loại máy bay ném bom tàng hình 1 chỗ ngồi, đây cũng là máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới. F-117 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 18-06-1981 và bị loại khỏi biên chế vào ngày 22-04-2008. F-117 có chiều dài 20,09m, sải cánh 13,2m, khối lượng cất cánh tối đa 23.800kg, trang bị 2 động cơ General Electric F404-F1D2 giúp máy bay đạt được tốc độ tối đa Mach 0,92.

Đã có 64 chiếc F-117 được chế tạo và trong lịch sử hoạt động của mình đã có 1 chiếc F-117 bị bắn rơi bởi tên lửa SAM-3 trong cuộc chiến tranh Nam Tư.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại