Vì sao tướng Mỹ ca ngợi trực thăng Nga hết lời?

Tướng cấp cao John F.Campbell của Quân đội Mỹ vừa bất ngờ khen ngợi hết lời trực thăng Mi-17 của Nga tại chiến trường Afghanistan.

Thông tin này được hãng tin Ria Novosti dẫn lời Tướng Mỹ John F.Campbell khi nói với nhóm phóng viên tại Lầu Năm Góc ngày 2/10.

Thông tin này được hãng tin Ria Novosti dẫn lời Tướng Mỹ John F.Campbell khi nói với nhóm phóng viên tại Lầu Năm Góc ngày 2/10.

“Tôi nghĩ rằng, các trực thăng Mi-17 là loại trang thiết bị quân sự có thể đảm nhiệm nhiều chức năng trong lực lượng hoạt động đặc biệt, lực lượng thông thường, quân đội và cảnh sát. Nó hầu như có thể vừa đảm nhiệm nhiệm vụ di chuyển lực lượng hay cung cấp đồ tiếp tế”, Tướng F.Campbell cho biết.

“Tôi nghĩ rằng, các trực thăng Mi-17 là loại trang thiết bị quân sự có thể đảm nhiệm nhiều chức năng trong lực lượng hoạt động đặc biệt, lực lượng thông thường, quân đội và cảnh sát. Nó hầu như có thể vừa đảm nhiệm nhiệm vụ di chuyển lực lượng hay cung cấp đồ tiếp tế”, Tướng F.Campbell cho biết.

“Tôi nghĩ rằng, các tín hiệu đó có thể giúp xây dựng lòng tin trong hàng ngũ lực lượng an ninh Afghanistan và cả người dân nước này. Tôi thực sự rất ấn tượng trước điều đó”, Tướng Campbell lưu ý.

“Tôi nghĩ rằng, các tín hiệu đó có thể giúp xây dựng lòng tin trong hàng ngũ lực lượng an ninh Afghanistan và cả người dân nước này. Tôi thực sự rất ấn tượng trước điều đó”, Tướng Campbell lưu ý.

Vị tướng này nói rằng, các trực thăng Mi-17 có thể cho phép quân nhân Afghanistan nhận được đồ tiếp tế trong điều kiện thời tiết khó khăn. Ông Campbell gọi khả năng đó của Mi-17 “là khá ấn tượng”.

Vị tướng này nói rằng, các trực thăng Mi-17 có thể cho phép quân nhân Afghanistan nhận được đồ tiếp tế trong điều kiện thời tiết khó khăn. Ông Campbell gọi khả năng đó của Mi-17 “là khá ấn tượng”.

Hiện có 84 trực thăng Mi-17 được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Afghanistan. Trong tương lai, họ sẽ nhận thêm loại trực thăng này.

Hiện có 84 trực thăng Mi-17 được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Afghanistan. Trong tương lai, họ sẽ nhận thêm loại trực thăng này.

Việc một vị tướng hàng đầu của Quân đội Mỹ trực tiếp khen ngợi trực thăng nga trước truyền thông được coi là việc chưa từng thấy. Động thái này mang nhiều dụng ý của người Mỹ, tạp chí quốc phòng Janes Defence Weekly nhận định.

Việc một vị tướng hàng đầu của Quân đội Mỹ trực tiếp khen ngợi trực thăng nga trước truyền thông được coi là việc chưa từng thấy. Động thái này mang nhiều dụng ý của người Mỹ, tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly nhận định.

 

Theo Janes Defence Weekly, việc Lầu Năm Góc mua trực thăng Mi-17 để trang bị cho lực lượng vũ trang của Afghanistan đang bị quốc hội nước này phản đối quyết liệt.

Theo Jane's Defence Weekly, việc Lầu Năm Góc mua trực thăng Mi-17 để trang bị cho lực lượng vũ trang của Afghanistan đang bị quốc hội nước này phản đối quyết liệt.

Nguyên nhân của sự phản đối này được cho rằng có liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine, Mỹ công bố áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế mới chống lại nước Nga, trong đó bao gồm một số lĩnh vực kinh tế quan trọng như tài chính, năng lượng, quốc phòng…
Nguyên nhân của sự phản đối này được cho rằng có liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine, Mỹ công bố áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế mới chống lại nước Nga, trong đó bao gồm một số lĩnh vực kinh tế quan trọng như tài chính, năng lượng, quốc phòng…
Vì vậy việc tướng Mỹ đưa ra lời khen ngợi trực thăng Mi-17 của Nga tại thời điểm này được cho là nhằm mục đích thuyết phục Quốc Hội Mỹ đồng ý nối lại thương vụ trực thăng Mi-17 giữa Mỹ và Nga được ký kết trước đó, Janes Defence Weekly nhận định.

Vì vậy việc tướng Mỹ đưa ra lời khen ngợi trực thăng Mi-17 của Nga tại thời điểm này được cho là nhằm mục đích thuyết phục Quốc Hội Mỹ đồng ý nối lại thương vụ trực thăng Mi-17 giữa Mỹ và Nga được ký kết trước đó, Jane's Defence Weekly nhận định.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã mua tổng cộng 63 chiếc trực thăng Mi-17V-5 từ Nga để cung cấp cho Quân đội Afghanistan sử dụng thay vì cho những chiếc trực thăng Mỹ.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã mua tổng cộng 63 chiếc trực thăng Mi-17V-5 từ Nga để cung cấp cho Quân đội Afghanistan sử dụng thay vì cho những chiếc trực thăng Mỹ.

Trực thăng Mi-17 nặng khoảng 12 tấn, có thể chở được 4 tấn vật tư, khi tuần tra với tốc độ 250 km/h, hành trình là 590 km. Tổ lái của loại máy bay trực thăng này là 3 người, có thể vận chuyển tối đa lên tới 40 người, nhưng thường là 20-30 người. Nó còn có thể mang theo vật tư treo lên tới 4 tấn. Trong nhiệm vụ chiến đấu, Mi-17 có thể mang được nhiều loại rocket, tên lửa khác nhau.

Trực thăng Mi-17 nặng khoảng 12 tấn, có thể chở được 4 tấn vật tư, khi tuần tra với tốc độ 250 km/h, hành trình là 590 km. Tổ lái của loại máy bay trực thăng này là 3 người, có thể vận chuyển tối đa lên tới 40 người, nhưng thường là 20-30 người. Nó còn có thể mang theo vật tư treo lên tới 4 tấn. Trong nhiệm vụ chiến đấu, Mi-17 có thể mang được nhiều loại rocket, tên lửa khác nhau.

Vì sao TQ sao chép trực thăng Black Hawk Mỹ thay vì Mi-8 Nga? Vì sao TQ sao chép trực thăng Black Hawk Mỹ thay vì Mi-8 Nga?

(Soha.vn) - Khi thiết kế Z-20, TQ có thể chọn copy mẫu Black Hawk của Mỹ hay Mil Mi-8 của Nga. Tuy cùng là trực thăng hạng trung nhưng chúng theo 2 hướng thiết kế khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại