DSR-1 - Súng bắn tỉa tiêu chuẩn của GSG9

Phan Tô Asura |

DSR-1 là một mẫu súng bắn tỉa hiện đại, gọn gàng, có độ chính xác cao, thích hợp với môi trường tác chiến đô thị.

DSR-1 là súng bắn tỉa được chế tạo bởi một số cựu kỹ sư sản xuất vũ khí thuộc quân đội Đức. Súng được đưa vào sản xuất với số lượng hạn chế từ năm 2000 bởi công ty sản xuất vũ khí DSR-Precision GmbH. Vào năm 2004, công ty AMP Technical Services giành quyền bán độc quyền khẩu súng này như một súng bắn tỉa chính xác dùng cho các lực lượng cảnh sát ở Đức. Nhưng hiện nay, DSR-Precision GmbH đã giành lại quyền bán khẩu súng này rộng rãi ở các nước châu Âu. DSR-1 là súng bắn tỉa chuyên dùng cho lực lượng thi hành công vụ, không dùng cho quân đội cũng như dân thường. Trong ảnh: Một nhân viên cảnh sát Đức đang ngắm bắn DSR-1.

DSR-1 có trọng lượng 5,9 kg khi chưa có ống ngắm cũng như hộp tiếp đạn. Thiết kế bullpup giúp giảm chiều dài đáng kể mà vẫn giữ nguyên được được chiều dài của nòng là 650 mm trong tổng chiều dài 990 mm.

DSR-1 sử dụng cơ chế bắn từng viên, nạp đạn thủ công sau mỗi phát bắn (bolt action) bằng thoi nạp đạn trượt. Nòng súng gắn một cách tự do, không tiếp xúc với bất kì bộ phận nào khác ngoài buồng đạn. Mặc định khi được bán ra, nhà sản xuất sẽ trang bị một ống hãm nảy ở đầu nòng. Tuy nhiên, xạ thủ cũng có thể thay thế ống hãm nảy bằng ống hãm thanh trong một số nhiệm vụ bí mật. Bao quanh nòng súng là lưới nhôm được gắn cố định với thân, đây cũng là nơi gắn chân chống chữ V. Báng súng có thể điều chỉnh độ dài, độ cao và độ lệch phù hợp cho từng xạ thủ. Trong ản: Bộ phận hãm nảy và lưới nhôm bao quanh nòng của DSR-1.

DSR-1 được trang bị ống hãm thanh và chân chống chữ V.

Báng súng có thể điều chỉnh chiều cao, chiều dài và độ lệch dễ dàng.

Điểm đặc biệt ở DSR-1 chính là có 2 khe gắn hộp tiếp đạn. Ngoài khe gắn ở phía sau cò như thiết kế Bullpup vốn có, súng còn có một khe gắn băng đạn dự phòng nằm ở phía trước cò súng để tiện cho việc nạp lại đạn trong thời gian ngắn cũng như không phải cất băng đạn đó trong người, giúp xạ thủ có thể tiết kiệm không gian và mang theo nhiều đạn hơn.

Hộp tiếp đạn phía trước của DSR-1.

DSR-1 có thể tháo lắp nhanh chóng thành các bộ phận để tiện bảo trì sửa chữa mà không cần thêm bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào.

Nhà sản xuất cũng bán kèm cho DSR-1 một vali chuyên dụng giúp xếp gọn khẩu súng cũng như các phụ kiện vào trong để tiện cho việc di chuyển.

DSR-1 được thiết kế để sử dụng đạn .338 LAPUA Magnum. Tuy nhiên, súng còn có khả năng sử các loại đạn kích thước nhỏ hơn như .308 Winchester hoặc .300 Win Magnum với việc thay đổi cỡ nòng chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút. Tầm bắn hiệu quả của đạn .300 Winchester là 800m, .308. Win Magnum là 1.100m và cao nhất là đạn .338 Magnum với tầm bắn lên tới 1.500m, tương đương với nhiều khẩu súng sử dụng đạn .50 BMG. Súng có thể gắn cùng lúc 2 hộp tiếp đạn có sức chứa từ 4 - 5 viên cho mỗi hộp tùy loại đạn. Khoang chứa có 6 móc để khóa viên đạn vào vị trí cố định trong buồng đạn. Ngoài ra, xạ thủ cũng có thể nạp đạn thủ công trực tiếp từng viên một sau mỗi phát bắn vào khe nhả đạn. Trong ảnh: Các loại đạn khác nhau của DSR-1, từ trái qua phải .308 Winchester, .300 Win Magnum và 338. LAPUA Magnum.

DSR-1 Subsonic là một biến thể của DSR-1 được tối ưu hóa cho loại đạn cận âm là 7,62 x 51 mm NATO hay .308 Winchester. Nòng của khẩu súng này rút lại còn một nửa so với nguyên bản. Đặc biệt, các rãnh xoắn trong nòng dài 8 inch để ổn định đường bay cho các loại đạn cận âm hạng nặng. Lượng thuốc súng trong 2 loại đạn này chỉ đủ để đẩy viên đạn đi với vận tốc 300 - 320 m/s nên không tạo ra tiếng nổ siêu âm khi bay đến mục tiêu. DSR-Precision GmbH cũng tuyên bố rằng họ đang sản xuất một loại đạn cận âm riêng cho khẩu súng này. Trong ảnh: DSR-1 Subsonic với nòng là một ống giảm thanh.

Một biến thể khác của DSR-1 chính là DSR-50 sử dụng đạn .50BMG. DSR-50 là súng bắn tỉa công phá với trọng lượng tăng hơn gấp đôi so với nguyên mẫu, có hệ thống chống sốc ở báng súng cũng như bộ phận hãm nảy lớn ở đầu nòng để giảm độ giật của đạn .50 BMG tức 12,7x99 mm NATO. Hiệu quả của DSR-50 đã được chứng minh là tương đương với các khẩu súng bắn tỉa chống khí tài khác như Barrett M107 hay AS 50. Hiện nay, DSR-1 được biên chế chính trong lực lượng chống khủng bố GSG9 của Đức, cùng một số lực lượng đặc biệt khác ở Malaysia, Tây Ban Nha, Đài Loan, Luxembourg. DSR-1 đã chứng tỏ được vai trò của mình là một trong những khẩu súng bắn tỉa thi hành công vụ chính xác nhất trên thế giới. Trong ảnh: DSR-50 với bộ phận hãm nảy rất lớn giống như các dòng súng Barrett.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại