“Mũi tên thần” canh giữ bầu trời miền Trung

Nguyễn Văn Chung |

Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Trung đoàn Tên lửa 282, Sư đoàn Phòng không 375 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ cống hiến tài năng.

Chúng tôi đến Tiểu đoàn 179, Trung đoàn Tên lửa 282 khi mặt trời đã gần đứng bóng. Trên trận địa, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn đang miệt mài luyện tập.

Đại úy Nguyễn Anh Thái, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 179, cho biết: Ngoài thực hiện nhiệm vụ trực ban SSCĐ, đơn vị còn tham gia nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Vì vậy, cùng với việc thường xuyên duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ huấn luyện, chế độ canh trực SSCĐ, đơn vị chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ. Do vậy, mặc dù có thời điểm phải canh trực SSCĐ dài ngày, căng thẳng, nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ đều có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Huấn luyện tháo, nạp đạn tên lửa ở Tiểu đoàn 177, Trung đoàn Tên lửa 282.

Trao đổi với chúng tôi về kết quả thực hiện cuộc vận động, Trung tá Nguyễn Minh Đức, Phó chính ủy Trung đoàn 282 nói: “Thực hiện cuộc vận động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tốt hơn, đồng đều hơn, vững chắc hơn, nhất là chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời”.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 282 cho biết thêm: “Đơn vị gắn thực hiện cuộc vận động với huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ làm chủ VKTBKT, khí tài hiện có, trên cơ sở đó nâng cao khả năng SSCĐ, không để Tổ quốc bị bất ngờ với các tình huống trên không”.

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả, trung đoàn đã triển khai toàn diện cuộc vận động, đồng thời cụ thể hóa từng nội dung sát với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị. Ngay từ đầu năm, trung đoàn xác định tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức huấn luyện toàn diện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, nhất là huấn luyện kíp chiến đấu. Trung đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn cán bộ có năng lực tham gia lớp tập huấn chuẩn bị cho công tác tiếp nhận khí tài mới vào năm 2015. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, toàn trung đoàn củng cố, làm mới 50 đồ dùng, thiết bị mô phỏng huấn luyện, đặc biệt là mô hình huấn luyện khí tài mới, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện từng nội dung, khoa mục.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, đặc thù của bộ đội phòng không là chiến đấu hiệp đồng, tác chiến không gian rộng, thời gian nhanh, khó xác định giới tuyến, do vậy tiêu diệt mục tiêu ngay từ những quả đạn đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thước đo đánh giá quá trình huấn luyện sát tình huống. Do đó trong huấn luyện, chỉ huy luôn sâu sát, uốn nắn chiến sĩ từng động tác từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, nội dung thực hành đều tổ chức cho bộ đội thao tác trên máy. Sau mỗi nội dung, tuần, tháng huấn luyện thì tổ chức cho bộ đội rút kinh nghiệm, dân chủ thảo luận, thống nhất những phương án tối ưu, hiệu quả.

Trung đoàn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, nhất là sĩ quan trẻ phát huy năng lực, cống hiến tài năng. Ngoài việc tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ để nắm tâm tư, nguyện vọng, trung đoàn còn tạo điều kiện về thời gian, hướng dẫn cán bộ tự học, tự nghiên cứu, đồng thời giao nhiệm vụ để cán bộ được rèn luyện, được thử thách trong những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Qua đó phát hiện đề bạt, bổ nhiệm những sĩ quan trẻ có năng lực. Đối với sĩ quan tốt nghiệp các chuyên ngành về kỹ thuật, khi được điều động về làm trợ lý kỹ thuật, trung đoàn đề ra chủ trương đưa anh em về đơn vị cơ sở để họ có điều kiện gần gũi bộ đội, trực tiếp tiếp xúc với khí tài, làm quen với các tình huống kỹ thuật trong huấn luyện. Vì vậy, đội ngũ cán bộ trong trung đoàn đều yên tâm gắn bó với đơn vị, tự giác phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ. Đến nay, 100% cán bộ chủ trì các cấp đều đạt huấn luyện giỏi.

Nhờ triển khai toàn diện cuộc vận động, cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp nên chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của Trung đoàn Tên lửa 282 được nâng lên. Từ đầu năm đến nay, trung đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất: Thực hành diễn tập CH-TM 1 bên, 2 cấp có một phần thực binh do Sư đoàn 375 đạo diễn đạt điểm giỏi, an toàn tuyệt đối; tham gia hội thao, hội thi các cấp đều đạt giỏi; cả 10 tháng làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ đều được cấp trên công nhận là đơn vị trực ban chiến đấu khá; 100% cán bộ, kỹ thuật viên tham gia lớp tập huấn khí tài mới do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức đủ điều kiện tiếp tục tham gia huấn luyện thực hành vào đầu năm 2015.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 282, chúng tôi ấn tượng với câu nói của Đại úy Nguyễn Văn Huy, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 177: “Thực hiện cuộc vận động là điều kiện, cơ hội tốt để thế hệ trẻ chúng tôi viết tiếp truyền thống Trung đoàn Tên lửa 282 - Đoàn Tam Giang anh hùng, xứng đáng là “mũi tên thần” canh giữ bầu trời miền Trung của Tổ quốc”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại