Mục kích đặc công tiêu diệt khủng bố, chống bạo loạn

Nguyễn Minh |

Lực lượng khủng bố thuộc nhóm phản động “T” bất ngờ đánh chiếm nhà thi đấu của tỉnh, là nơi đang diễn ra trận khai mạc Giải bóng chuyền quốc tế 2015. Trước tình hình này, lực lượng đặc công đã nhập cuộc, phối hợp với các lực lượng liên quan tiến công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin tại nhà thi đấu...

Chiều 14/12, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Tư lệnh Đặc công chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên và các lực lượng vũ trang tổ chức cuộc diễn tập A-15 "Tiến công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin, kết hợp ngăn chặn biểu tình, bạo loạn".

Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo diễn tập.

Tham gia cuộc diễn tập có gần 2.000 người thuộc Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công), Binh chủng Thông tin liên lạc, Đặc công Quân khu 2, Công an tỉnh, Sở Cảnh sát PCCC, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc...

Chiến đấu viên Đặc công tham gia buổi diễn tập.
Chiến đấu viên Đặc công tham gia buổi diễn tập.

Nội dung cuộc diễn tập gồm 5 phần chính: Giới thiệu phương án tác chiến; hành động lực lượng khủng bố đánh chiếm nhà thi đấu tỉnh, lực lượng vũ trang địa phương tiến hành các biện pháp ứng phó ban đầu; ngăn chặn biểu tình, chống bạo loạn; tiến công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin; khắc phục hậu quả sau chiến đấu. Xen giữa các nội dung có trình diễn võ chiến đấu Đặc công.

Tình huống giả định được đặt ra trong diễn tập là từ ngày N-4, tại một số tỉnh, lực lượng phản động kích động, mua chuộc, lôi kéo một bộ phận nhân dân tập trung biểu tình khiếu kiện đất đai, phản đối chính quyền địa phương xâm phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.

Biểu tình diễn ra nhiều ngày, lan rộng ra nhiều địa phương và chuyển thành bạo loạn chính trị kết hợp bạo loạn có vũ trang.

Bọn phản động đã cướp chính quyền một số xã, phường, bắt giữ cán bộ địa phương làm con tin. Chủ tịch nước đã ra lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc phòng ở một số tỉnh.

Vào 8h ngày N-1, nhóm phản động “T” đã tiến hành vụ khủng bố tại tỉnh P, bắt giữ một số cán bộ, lãnh đạo địa phương để đặt yêu sách đòi ta phải cung cấp phương tiện và tiền cho chúng ra sân bay đi nước ngoài.

Lực lượng khủng bố thuộc nhóm phản động “T” đi trên 2 xe ô tô đến khu vực quảng trường thành phố V, tỉnh H thì bị lực lượng của ta ngăn chặn, chúng bất ngờ đánh chiếm nhà thi đấu của tỉnh, là nơi đang diễn ra trận khai mạc Giải bóng chuyền quốc tế 2015.

Nhóm khủng bố bất ngờ đánh chiếm nhà thi đấu.
Nhóm khủng bố bất ngờ đánh chiếm nhà thi đấu.
Nhóm khủng bố bắn chết các nhân viên bảo vệ nhà thi đấu.
Nhóm khủng bố bắn chết các nhân viên bảo vệ nhà thi đấu.
Bọn khủng bố khống chế con tin để ra yêu sách.
Bọn khủng bố khống chế con tin để ra yêu sách.
Một con tin bị nhóm khủng bố cài chất nổ lên người.
Một con tin bị nhóm khủng bố cài chất nổ lên người.
Lực lượng quân đội, công an nhanh chóng triển khai, áp sát khu vực nhà thi đấu.
Lực lượng quân đội, công an nhanh chóng triển khai, áp sát khu vực nhà thi đấu.
Một con tin bị bọn khủng bố giết hại và ném qua cửa sổ tầng hai nhà thi đấu để gây áp lực.
Một con tin bị bọn khủng bố giết hại và ném qua cửa sổ tầng hai nhà thi đấu để gây áp lực.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn thành phố V, Tỉnh ủy, UBND, Bộ CHQS, Công an tỉnh H đã báo cáo lên trên.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì phối hợp với các lực lượng tiến hành chống bạo loạn ở thành phố V và tiến công bọn khủng bố tại Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh H.

Theo kiến nghị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh H, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng sử dụng lực lượng đặc công phối hợp với các lực lượng liên quan tiến công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin tại nhà thi đấu tỉnh H, kết hợp ngăn chặn biểu tình, bạo loạn trên địa bàn…

Lực lượng đặc công phối hợp với các lực lượng liên quan  ngăn chặn biểu tình, bạo loạn
Lực lượng đặc công phối hợp với các lực lượng liên quan  ngăn chặn biểu tình, bạo loạn
Lực lượng đặc công và các lực lượng liên quan tích cực tuyên truyền, giải thích, ngăn chặn đám đông biểu tình có biểu hiện gây rối, quá khích để tránh không làm căng thẳng tình hình.
Lực lượng đặc công và các lực lượng liên quan tích cực tuyên truyền, giải thích, ngăn chặn đám đông biểu tình có biểu hiện gây rối, quá khích để tránh không làm căng thẳng tình hình.
Lực lượng đặc công đánh bắt, tiêu diệt nhanh, chính xác những tên chỉ huy cầm đầu, phần tử côn đồ gây biểu tình, bạo loạn.
Lực lượng đặc công đánh bắt, tiêu diệt nhanh, chính xác những tên chỉ huy cầm đầu, phần tử côn đồ gây biểu tình, bạo loạn.
  Đột kích nhà thi đấu, giải cứu con tin.
  Đột kích nhà thi đấu, giải cứu con tin.
Lực lượng chống khủng bố của Bộ đội Đặc công sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tinh nhuệ nhanh chóng tiêu diệt, khống chế nhóm khủng bố trong và ngoài nhà thi đấu.
Lực lượng chống khủng bố của Bộ đội Đặc công sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tinh nhuệ nhanh chóng tiêu diệt, khống chế nhóm khủng bố trong và ngoài nhà thi đấu.
Sau khi tiêu diệt, khống chế bọn khủng bố, các lực lượng nhanh chóng cấp cứu các con tin bị thương vong và sơ tán các con tin khác đến nơi an toàn.
Sau khi tiêu diệt, khống chế bọn khủng bố, các lực lượng nhanh chóng cấp cứu các con tin bị thương vong và sơ tán các con tin khác đến nơi an toàn.
Áp giải các đối tượng trong nhóm khủng bố bị lực lượng đặc công đánh bắt trong nhà thi đấu.
Áp giải các đối tượng trong nhóm khủng bố bị lực lượng đặc công đánh bắt trong nhà thi đấu.
Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam biểu dương, động viên các lực lượng tham gia diễn tập A-15.
Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam biểu dương, động viên các lực lượng tham gia diễn tập A-15.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công (Trưởng ban tổ chức diễn tập A-15), thông qua diễn tập nhằm giúp thủ trưởng các bộ, các cơ quan có cơ sở đánh giá khách quan chất lượng xây dựng, huấn luyện lực lượng chuyên trách chống khủng bố của lực lượng Đặc công.

Khả năng hiệu quả phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, đồng thời rút ra những điểm mạnh, yếu, bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo, theo dõi Binh chủng Đặc công nói riêng, lực lượng đặc công nói chung không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại