*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo cần xây dựng lực lượng Đặc công Việt Nam đặc biệt tinh nhuệ về chính trị; có bản lĩnh chính trị đặc biệt vững vàng, có ý chí đặc biệt cao; là lực lượng chiến đấu được tin tưởng đặc biệt,... Xây dựng lực lượng Đặc công đặc biệt thiện chiến, tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Nhờ kỹ năng hóa trang đặc biệt, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu và thực hiện chiến thuật "luồn sâu đánh hiểm", đó là lối đánh đã tạo nên danh tiếng cho lực lượng Đặc công Việt Nam.
Cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam nhận định: Các cuộc tấn công bất ngờ của các đơn vị đặc công “cộng sản” là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng sợ nhất đối với quân Mỹ ở Việt Nam.
Tháng 12/2018, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), chúng tôi vinh dự được gặp gỡ Đại tá Bùi Xuân Hình (nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công), hiện đang sinh sống tại thị trấn Mường Khến, tỉnh Hòa Bình. Trong buổi gặp mặt, ông đã trao tặng chiếc đèn pin cổ nghéo, chiến lợi phẩm thu được trong trận đánh sân bay Pô-chen-tông (Cam-pu-chia) của ngụy quân Lol Nol năm 1971.
Phong trào Thi đua Quyết thắng của Binh chủng Đặc công đã hướng trọng tâm vào nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, sát đối tượng tác chiến.
Công tác ở đơn vị đặc biệt của Binh chủng Đặc công, những nữ chiến đấu viên của Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 luôn để lại ấn tượng không thể quên với ai từng có dịp chứng kiến.
Có thể bẻ gập thân và tấn công mục tiêu ở góc khuất, súng khép góc là một trong những vũ khí mà Đặc công Việt Nam sẽ lựa chọn khi muốn thể loại bỏ các phần tử khủng bố nguy hiểm.
Nhắc đến Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước (Bảy Ước) không thể không nhắc đến những chiến công vang dội đã làm nên lịch sử - người được mệnh danh là “pho sử sống”, từng là “linh hồn” của Đặc công rừng Sác anh hùng.
Ngày 04/12, tại Lữ đoàn 113, Binh chủng Đặc công đã tổ chức diễn tập thực nghiệm một số loại vũ khí, trang bị. Trong đó, có nhiều loại vũ khí, trang bị khí tài mới nhập khẩu.
Súng tiểu liên Uzi là một ví dụ kinh điển về một vũ khí được sản xuất bởi một nền công nghiệp quốc phòng non trẻ nhưng có đầy hoài bão vào quyết tâm.
Vào chiều ngày 24/8 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thống nhất mẫu quân phục dã chiến năm 2018 cho toàn quân.
Những cô gái có tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã quen với nắng lửa thao trường, đã thuần thục những kỹ năng khiến cho bất cứ quân thù nào gặp phải cũng khiếp sợ. Họ chính là những nữ đặc công chính quy đầu tiên của Binh chủng Đặc công Việt Nam.