Máy bay Mỹ bị chặn vì “quấy rối nghiêm trọng” tàu ngầm Trung Quốc

Chiến đấu cơ J-11 phải xuất kích để chặn máy bay săn ngầm của Hải quân Mỹ vì nó “quấy rối nghiêm trọng” tàu ngầm nước này, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Theo Hoàn cầu Thời báo phiên bản tiếng Trung, chiến đấu cơ J-11 của quân đội Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải xuất kích để chặn máy bay tuần tra săn ngầm P-8A của Hải quân Mỹ vào ngày 19/8. Vị trí chặn chỉ cách không phận Trung Quốc khoảng 200 km.

Dẫn lời một chuyên gia quân sự, Hoàn cầu Thời báo cho biết, máy bay Mỹ bị chặn vì “đã quấy rối nghiêm trọng các hoạt động dưới nước” của một tàu ngầm Trung Quốc. Báo này nhấn mạnh, P-8A được thiết kế để tìm kiếm, theo dõi, phá hoại hoặc tiêu diệt tàu ngầm của đối phương.

Chuyên gia Trung Quốc giấu tên tiếp tục đặt giả thuyết rằng, máy bay P-8A của Mỹ có thể đang thực hiện nhiệm vụ thả một thiết bị sonar (dùng sóng âm thanh dội lại để dò tìm, phát hiện tàu ngầm) xuống biển. Theo chuyên gia này, đây là “hành động khiêu khích nghiêm trọng”.

Một số chuyên gia Trung Quốc tin rằng, Mỹ đang giám sát các tàu ngầm của Trung Quốc quanh đảo Hải Nam và các khu vực khác trên biển Đông trong bối cảnh có tin, Bắc Kinh vừa đưa 3 tàu ngầm Type-094 (mang tên lửa đạn đạo) tới căn cứ hải quân ở đảo Hải Nam trong tháng này.

Ngoài ra, chuyên gia quân sự Trung Quốc cũng cáo buộc, vụ chiến đấu cơ nước này chặn máy bay Mỹ đang bị Washington thổi phồng. Quân đội Trung Quốc trên thực tế luôn “kìm chế” trong các tình huống chạm trán với máy bay Mỹ và luôn tuân thủ “quy trình đánh chặn chuyên nghiệp, chuẩn mực”. Phi công Trung Quốc cũng phải nghiêm chỉnh tuân thủ “kỷ luật chặt chẽ” của quân đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại