Máy bay "chuồn chuồn" trong bảo tàng nổ máy

phandoanphuc1983@gmail.com |

Chiếc máy bay "chuồn chuồn" của quân đội Nhật Bản từng bị Mỹ bắt được trong Thế chiến 2.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 3/12 đưa tin, chiếc máy bay "chuồn chuồn" của quân đội Nhật Bản từng bị Mỹ bắt được trong Thế chiến 2 vốn dĩ nằm trong viện bảo tàng nay động cơ đã hoạt động trở lại mà không phải thay thế chi tiết nào.
Sáng 1/12 chiếc máy bay này được chính thức ra mắt trong triển lãm hàng không tại Nhật Bản khiến hơn 500 người yêu thích công nghệ hàng không có mặt phải trầm trồ. Trước mặt đông đảo giới phóng viên, các chuyên gia đã cho động cơ máy bay nổ máy thành công. 
Máy bay "chuồn chuồn" trong bảo tàng nổ máy 1
Động cơ của chiếc máy bay "chuồn chuồn" đã hoạt động trở lại sau mấy chục năm nằm trong viện bảo tàng
Máy bay "chuồn chuồn" trong bảo tàng nổ máy 2
Chiếc máy bay "chuồn chuồn" này bị Mỹ bắt được năm 1944 trong Thế chiến 2, sau đó nó được đưa vào viện bảo tàng năm 1957
Máy bay "chuồn chuồn" trong bảo tàng nổ máy 3
Các chuyên gia Mỹ và Nhật Bản đã khởi động động cơ của nó một cách bình thường mà không phải thay thế bất cứ phụ kiện, chi tiết nào
Máy bay "chuồn chuồn" trong bảo tàng nổ máy 4
Có lẽ đây là chiếc chiến đấu cơ duy nhất thời Thế chiến 2 còn sót lại 1 cách hoàn hảo, động cơ "vẫn chạy tốt"
Máy bay "chuồn chuồn" trong bảo tàng nổ máy 5
Hình ảnh chi tiết máy động cơ máy bay chuồn chuồn
Máy bay "chuồn chuồn" trong bảo tàng nổ máy 6
Mọi chi tiết của chiếc máy bay vẫn vận hành tốt, dù cho hơn nửa thế kỷ đã trôi qua
Máy bay "chuồn chuồn" trong bảo tàng nổ máy 7
Cánh quạt động cơ vẫn qua sau mấy chục măn khiến nhiều người trầm trồ, thán phục
Máy bay "chuồn chuồn" trong bảo tàng nổ máy 8
Chưa rõ các chuyên gia Mỹ, Nhật có định cho chiếc máy bay chuồn chuồn này "tái xuất giang hồ" bằng một lần bay thử hay không
 


 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại