Lục quân Ấn Độ đã có trực thăng vũ trang đầu tiên

(Soha.vn) - Những máy bay này sẽ được chia thành 6 phi đội và phi đội đầu tiên sẽ sớm đi vào hoạt động.

Theo báo The Times of India ngày 10/2, đợt đầu tiên gồm 60 chiếc máy bay lên thẳng có vũ trang Rudra vừa được công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ chuyển cho lực lượng Lục quân nước này.

 

Phát biểu với phóng viên sau khi tiếp nhận máy bay Rudra, Trung tướng Narendra Singh, Phó tham mưu trưởng lực lượng Lục quân Ấn Độ đánh giá cao tầm quan trọng của những máy bay trên vì đây là lần đầu tiên máy bay lên thẳng của Ấn Độ được “vũ khí hoá”.

Thiếu tướng PK Bharali thuộc quân đoàn không quân của lực lượng Lục quân Ấn Độ cho biết 60 máy bay trên sẽ được chia thành 6 phi đội và phi đội đầu tiên sẽ sớm đi vào hoạt động.

Máy bay Rudra được trang bị tên lửa không đối không, như tên lửa Mistral, đạn rocket và súng máy hạng nặng nhằm yểm trợ cho các lực lượng mặt đất.

Lực lượng Lục quân cũng đang có kế hoạch mua máy bay lên thẳng chiến đấu loại nhe (LCH) do HAL đang chế tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại