Lộ diện quốc gia đầu tiên mua chiến hạm tàng hình Tiger của Nga?

Ly Vy |

Algeria được cho là quốc gia nước ngoài đầu tiên sở hữu mẫu tàu hộ tống tàng hình lớp Tiger của Nga.

Vụ hỏa họa xảy ra tại nhà máy đóng tàu Severnaya Verf ở St. Petersburg hôm 07-12 trên chiếc tàu chiến của Algeria đang được sửa chữa tại đây đã vô tình làm lộ ra hình ảnh 1 tàu hộ tống tàng hình lớp Tiger (phiên bản xuất khẩu của tàu lớp Steregushchy).

Theo trang mạng MENADefense, con tàu này có thể đang được đóng cho Hải quân Argentina. Hình ảnh rò rỉ cho thấy công tác thi công đã gần hoàn thiện.

Đây là thông tin khá bất ngờ do Algeria và Nga chưa có công bố chính thức nào về hợp đồng đóng các tàu hộ tống lớp Tiger.

Bộ Quốc phòng Algeria từ chối bình luận về thông tin trên, song theo MENADefense, một số nguồn tin từ Hải quân Algeria tiết lộ rằng nước này đặt mua đến 6 tàu hộ tống tàng hình lớp Tiger với 2 phiên bản khác nhau (3 tàu cho mỗi phiên bản).

Các tàu hộ tống lớp Tiger của Algeria có một số khác biệt về kích thước so với tàu đóng cho Hải quân Nga, như chiều dài lớn hơn 10m và lượng giãn nước lớn hơn 300 tấn.

Trong 2 phiên bản mà Algeria đặt mua, 1 phiên bản sẽ chuyên cho nhiệm vụ phòng không, được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không Shtil-1 phóng thẳng đứng và hệ thống Kashtan.

Phiên bản thứ 2 sẽ chuyên về nhiệm vụ chống ngầm nhờ được trang bị hệ thống thủy âm thế hệ mới cùng trực thăng săn ngầm.

Cả 2 phiên bản đều được trang bị các tên lửa chống hạm tầm xa và trang bị động cơ do Đức chế tạo.

Theo các nguồn tin này, công tác đóng tàu được bắt đầu trong năm nay, 2 tàu đầu tiên sẽ được chuyển giao vào năm 2017 và hợp đồng giao 6 tàu sẽ hoàn tất vào năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại