Lộ ảnh Trung Quốc đóng tàu tuần duyên lớn nhất thế giới

Ly Vy |

Trang mạng China News đăng tải một số hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang đóng một chiếc tàu với kích cỡ rất lớn, lượng giãn nước ước tính lên đến 10.000 tấn.

Trung Quốc và kế hoạch chiến tranh hão huyền Trung Quốc và kế hoạch chiến tranh hão huyền

(Soha.vn) - Theo Strategy Page, Trung Quốc có một lịch sử lâu dài tự đánh giá quá cao năng lực của bản thân mình trong các giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh.

Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh) cho hay, Trung Quốc đang đóng 2 tàu loại này cho lực lượng hải cảnh, chúng được thi công tại nhà máy đóng tàu Jiangnan ở Thượng Hải, sau khi hoàn thiện sẽ trở thành những tàu hải cảnh lớn nhất được Trung Quốc đưa vào biên chế. Hiện nay, các tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc đang hoạt động có lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn.

Không những vậy, 2 con tàu này sẽ trở thành tàu tuần duyên lớn nhất trên thế giới (hiện nay, tàu tuần duyên lớn nhất thế giới là tàu lớp Akitsushima của Nhật Bản với lượng giãn nước trên 7.000 tấn).

Hình ảnh được cho là tàu hải cảnh có lượng giãn nước 10.000 tấn của Trung Quốc đang được đóng.

Hình ảnh được cho là tàu hải cảnh có lượng giãn nước 10.000 tấn của Trung Quốc đang được đóng (Ảnh: China News)

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục tăng cường các tàu hải cảnh mới với lượng giãn nước lớn. Các chuyên gia nhận định Bắc Kinh đang tham vọng xây dựng một lực lượng chấp pháp biển mạnh nhất trên thế giới, vượt trội lực lượng bảo vệ an ninh biển thuộc dạng mạnh nhất châu Á của Nhật Bản. Điều này không nằm ngoài mục đích phục vụ mưu đồ bành trướng trên biển của Trung Quốc.

Nhận thức được dã tâm này của Bắc Kinh nên các quốc gia châu Á vẫn luôn cảnh giác trước sự gia tăng quân sự của người láng giềng khổng lồ. Trong thời gian qua, các nước trong khu vực liên tục lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các động thái chạy đua vũ trang, phô trương sức mạnh cơ bắp, dọa nạt láng giềng của Trung Quốc. Với sự xuất hiện của những tàu hải cảnh cỡ lớn như trên, châu Á càng cần tiếp tục tăng cường cảnh giác trước các hoạt động của Hải cảnh Trung Quốc, giám sát chặt chẽ hoạt động của lực lượng này để phát hiện và ngăn chặn sớm các âm mưu xâm phạm chủ quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại