Lầu Năm Góc chấp thuận bán 200 tên lửa “hỏa ngục” Hellfire cho Pháp

D.Nhung |

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận bán 200 tên lửa không đối đất Hellfire (AGM) cho Pháp, theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Tư 4/11.

Việc chấp thuận này sẽ đóng góp vào chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách cải thiện khả năng của một đồng minh NATO, theo DSCA cho biết.

“Điều này rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ khi giúp Pháp phát triển và duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng", thông cáo chỉ ra.

"Việc mua tên lửa từ Mỹ sẽ trực tiếp hỗ trợ các lực lượng Pháp tích cực tham gia vào các hoạt động tại Mali và Bắc Phi... Pháp sẽ không gặp khó khăn gì trong quá trình đưa những tên lửa này vào lực lượng vũ trang của mình", thông cáo cho biết.

Không có nhà thầu chính cho việc mua bán này bởi vì các tên lửa đến từ kho của quân đội Mỹ, theo thông cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại