Kho vũ khí ngoại trong Quân đội Israel

Thuộc top đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí nhưng trong biên chế Quân đội Israel hiện đang sử dụng loạt vũ khí hạng nặng do nước ngoài sản xuất.

Vũ khí có nguồn gốc nước ngoài đầu tiên phải kể đến trong Quân đội Israel là tàu ngầm AIP lớp Dolphin. Ngày 23/9, Hải quân Israel đã tiếp nhận chiếc tàu ngầm lớp Dolphin thứ 4 do Đức chế tạo.
Vũ khí có nguồn gốc nước ngoài đầu tiên phải kể đến trong Quân đội Israel là tàu ngầm AIP lớp Dolphin. Ngày 23/9, Hải quân Israel đã tiếp nhận chiếc tàu ngầm lớp Dolphin thứ 4 do Đức chế tạo.
Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel là loại tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel do Đức sản xuất. Nó được dựa trên mẫu tàu ngầm lớp 209 mà Đức chế tạo để dành riêng cho việc xuất khẩu tới các khách hàng nước ngoài.
Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel là loại tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel do Đức sản xuất. Nó được dựa trên mẫu tàu ngầm lớp 209 mà Đức chế tạo để dành riêng cho việc xuất khẩu tới các khách hàng nước ngoài.
Tàu ngầm Dolphin có chi phí đóng mới hàng trăm triệu USD mỗi chiếc và được coi là một trong những loại tàu ngầm có thiết kế phức tạp cũng như hiệu quả hoạt động hàng đầu trên thế giới. Israel hiện có 4 chiếc loại này và chuẩn bị nhận bàn giao 2 chiếc nữa.
Tàu ngầm Dolphin có chi phí đóng mới hàng trăm triệu USD mỗi chiếc và được coi là một trong những loại tàu ngầm có thiết kế phức tạp cũng như hiệu quả hoạt động hàng đầu trên thế giới. Israel hiện có 4 chiếc loại này và chuẩn bị nhận bàn giao 2 chiếc nữa.
Tàu ngầm lớp Dolphin trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có khả năng thả được cả thủy lôi, phóng được ngư lôi và tên lửa ngầm đối hạm với cơ số đạn 16 quả. Ngoài ra, nó còn được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 650mm SDV, có khả năng phóng tên lửa hành trình tầm trung, mang đầu đạn hạt nhân Popeye Turbo, tầm bắn 1500km.
Tàu ngầm lớp Dolphin trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có khả năng thả được cả thủy lôi, phóng được ngư lôi và tên lửa ngầm đối hạm với cơ số đạn 16 quả. Ngoài ra, nó còn được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 650mm SDV, có khả năng phóng tên lửa hành trình tầm trung, mang đầu đạn hạt nhân Popeye Turbo, tầm bắn 1500km.
Vũ khí có nguồn gốc nước ngoài tiếp theo đang phục vụ trong Quân đội Israel là pháo M109. Israel hiện có tới 600 cỗ pháo tự hành M109 155mm. Đây là mẫu pháo tự hành do Mỹ thiết kế và chế tạo.
Vũ khí có nguồn gốc nước ngoài tiếp theo đang phục vụ trong Quân đội Israel là pháo M109. Israel hiện có tới 600 cỗ pháo tự hành M109 155mm. Đây là mẫu pháo tự hành do Mỹ thiết kế và chế tạo.
Quân đội Israel còn đang sử dụng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất từ năm 1970. Đây là một trong số những tên lửa chống tăng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay.
Quân đội Israel còn đang sử dụng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất từ năm 1970. Đây là một trong số những tên lửa chống tăng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay.
Không quân Israel sử dụng máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle do Mỹ chế tạo. Đây là loại phi cơ tiêm kích có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, với tầm hoạt động rộng và có khả năng tiến sâu vào lãnh thổ của đối phương. F-15E Strike Eagle là một khí tài lợi hại dành cho đòn tấn công phủ đầu, nhằm làm nhụt ý chí chống trả, tạo điều kiện cho các đơn vị khác tấn công.
Không quân Israel sử dụng máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle do Mỹ chế tạo. Đây là loại phi cơ tiêm kích có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, với tầm hoạt động rộng và có khả năng tiến sâu vào lãnh thổ của đối phương. F-15E Strike Eagle là một khí tài lợi hại dành cho đòn tấn công phủ đầu, nhằm làm nhụt ý chí chống trả, tạo điều kiện cho các đơn vị khác tấn công.
Ngoài F-15E Strike Eagle, quân đội Israel còn có một loại chiến đấu cơ chủ lực khác là F-16I Sufa. Đây là loại máy bay tiêm kích được dựa trên mẫu F-16 của Mỹ, nhưng đã có nhiều cải tiến. Israel đã thay mới 50% số thiết bị điện tử hàng không trên chiếc F-16l Sufa. Israel hiện có khoảng hơn 100 chiếc F-16l Sufa.
Ngoài F-15E Strike Eagle, quân đội Israel còn có một loại chiến đấu cơ chủ lực khác là F-16I Sufa. Đây là loại máy bay tiêm kích được dựa trên mẫu F-16 của Mỹ, nhưng đã có nhiều cải tiến. Israel đã thay mới 50% số thiết bị điện tử hàng không trên chiếc F-16l Sufa. Israel hiện có khoảng hơn 100 chiếc F-16l Sufa.
Không quân Israel sử dụng nhiều loại trực thăng tấn công khác nhau, trong đó nổi bật là AH-64 Apache do hãng Boeing của Mỹ sản xuất. Loại trực thăng này được điều khiển bởi hai phi công và được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, cùng các hệ thống hỗ trợ hữu hiệu, đặc biệt là hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS).
Không quân Israel sử dụng nhiều loại trực thăng tấn công khác nhau, trong đó nổi bật là AH-64 Apache do hãng Boeing của Mỹ sản xuất. Loại trực thăng này được điều khiển bởi hai phi công và được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, cùng các hệ thống hỗ trợ hữu hiệu, đặc biệt là hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS).
Ngoài những vũ khí nhập ngoại kể trên, hiện Israel cũng đang sử dụng nhiều vũ khí do nước này tự sản xuất nhưng dựa trên nguyên mẫu của nước ngoài. Israel đã sản xuất loại chiến xa Magach, với phiên bản mới nhất là Magach 7 được phát triển theo mẫu xe tăng M60 Patton của Mỹ. Tổng số chiến xa Magach đang có trong biên chế của quân đội Israel là 1.550 chiếc.
Ngoài những vũ khí nhập ngoại kể trên, hiện Israel cũng đang sử dụng nhiều vũ khí do nước này tự sản xuất nhưng dựa trên nguyên mẫu của nước ngoài. Israel đã sản xuất loại chiến xa Magach, với phiên bản mới nhất là Magach 7 được phát triển theo mẫu xe tăng M60 Patton của Mỹ. Tổng số chiến xa Magach đang có trong biên chế của quân đội Israel là 1.550 chiếc.
Xe bọc thép IDF Achzarit được Israel sản xuất dựa trên thiết kế của xe tăng T-54/T-55 của Liên Xô cũ. IDF Achzarit được sử dụng để vận chuyển binh sĩ và được trang bị một số loại súng có hỏa lực mạnh. Quân đội Israel hiện có 215 xe bóc thép này trong biên chế.
Xe bọc thép IDF Achzarit được Israel sản xuất dựa trên thiết kế của xe tăng T-54/T-55 của Liên Xô cũ. IDF Achzarit được sử dụng để vận chuyển binh sĩ và được trang bị một số loại súng có hỏa lực mạnh. Quân đội Israel hiện có 215 xe bóc thép này trong biên chế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại