Khẩu AK mang số hiệu 79806

Trọng Thành |

Đó là khẩu tiểu liên do Tiệp Khắc sản xuất, chi viện cho Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Khẩu súng mang số hiệu 79806, biên chế cho Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thanh Quyết. Hiện khẩu súng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Khẩu AK mang số hiệu 79806.

Đồng chí Quyết là người dân tộc Tày, quê ở xã Hồng Định (Quảng Hòa, Cao Bằng). Năm  1970, khi vừa tròn 20 tuổi, đồng chí nhập ngũ vào Trung đội 4, Đại đội 91, Tiểu đoàn 35, Binh chủng Đặc công.

Ngày 10-5-1972, trên cương vị đội trưởng, Phạm Thanh Quyết cùng 5 đồng chí nhận nhiệm vụ đánh Sở chỉ huy Lữ đoàn 369 của địch ở Cao điểm 22.

Trận đầu thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, cùng với cây súng mới, đồng chí Quyết đã lập chiến công đặc biệt.

Trong 30 phút, đội của anh đã làm tê liệt chỉ huy sở và khu thông tin của địch, sau đó tiếp tục đánh vào 5 nhà kho, đốt cháy 50 vạn lít xăng, góp phần tiêu diệt 284 tên địch.

Trận tiếp theo, Phạm Thanh Quyết được giao chỉ huy 23 đồng chí chia làm 3 mũi tiêu diệt trận địa pháo dã chiến của địch ở Cao điểm 28, vào ngày 26-10-1972.

Đúng 21 giờ, chớp thời cơ địch bắn pháo, lợi dụng tiếng nổ và chớp lửa đầu nòng, bộ đội dùng thủ pháo tấn công vào trận địa.

Chỉ sau 20 phút, phân đội của Phạm Thanh Quyết đã tiêu diệt 200 tên địch, phá hủy 9 khẩu pháo (riêng Phạm Thanh Quyết diệt 15 tên, phá hủy 2 khẩu pháo) và 15 xe quân sự.

Tiếp đó, trong trận đánh Kho Tân Điền ngày 7-11-1972, Phạm Thanh Quyết dẫn một tổ vượt qua 7 lớp rào có gài mìn vướng nổ vào phá hủy 10 kho xăng, đạn… khiến quân địch bị tổn thất nặng nề về vũ khí, khí tài.

Ngày 1-5-1973, trước khi Phạm Thanh Quyết được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân, khẩu súng AK và túi thủ pháo của anh đã được trao tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trở thành hiện vật gốc có giá trị và ý nghĩa đặc biệt, được trưng bày cho đến nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại