Ngư lôi Pháp "xé toang" tàu chiến lạ, Trung Quốc bất chợt giật mình

Ly Vy |

Sau khi DCNS tung video quảng bá mẫu ngư lôi mới, TQ bất ngờ nhận ra rằng chiếc tàu chiến bị tiêu diệt trong đoạn băng có hình dạng rất giống với tàu hộ tống Type 056 của nước này.

Thời báo Hoàn Cầu và nhiều tờ báo, trang tin điện tử khác của Trung Quốc mới đây đồng loạt đăng tải những bức ảnh chụp từ một clip đồ họa, mô phỏng tàu ngầm Pháp phóng ngư lôi, tấn công tiêu diệt một tàu chiến mặt nước.

Được biết, đây là đoạn video mà tập đoàn DCNS (Pháp) tung ra để quảng cáo mẫu ngư lôi hạng nặng F21 mới phát triển.

Theo Hoàn Cầu, điều đáng chú ý là chiếc tàu chiến mục tiêu trong video có hình dạng rất giống với tàu hộ tống Type 056 của Hải quân Trung Quốc.

Hơn nữa, số hiệu 582 của con tàu kể trên cũng trùng với số hiệu của tàu chiến Bạng Phụ (Bengbu) - chiếc tàu Type 056 đầu tiên của Trung Quốc.

Con tàu giống như tàu chiến Type-056 trong video đã bị chẻ đôi khi trúng ngư lôi F21.

Trong đoạn video, con tàu có hình dạng giống tàu chiến Type 056 của Trung Quốc đã bị "xẻ đôi" khi trúng ngư lôi F21.

Ngư lôi hạng nặng F21 được tập đoàn DCNS phát triển với nhiệm vụ tiêu diệt tàu ngầm, tàu nổi.

Ngư lôi hạng nặng F21 được tập đoàn DCNS phát triển với nhiệm vụ tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến mặt nước. Trong tương lai, loại ngư lôi này sẽ thay thế ngư lôi F17 mod 2 trên các tàu ngầm của Hải quân Pháp.

Loại ngư lôi này có thể trang bị trên mọi loại tàu ngầm hạt nhân hay tàu ngầm diesel-điện.

Ngư lôi F21 có thể trang bị trên mọi loại tàu ngầm hạt nhân hay tàu ngầm diesel-điện.

Nó được trang bị đầu dò âm thanh thế hệ mới của hãng Thales cùng với đầu đạn chạm nổ hoặc kích nổ bằng sóng âm. Loại đầu dò này có thể chống lại các loại mồi bẫy hoặc thiết bị gây nhiễu thế hệ mới nhất.

Nó được trang bị đầu dò âm thanh thế hệ mới của hãng Thales cùng với đầu đạn chạm nổ hoặc kích nổ bằng sóng âm. Loại đầu dò này có thể chống lại các loại mồi bẫy hoặc thiết bị gây nhiễu thế hệ mới nhất.

Ngư lôi F21 có thể hoạt động ở độ sâu từ 10-500m và sử dụng động chạy pin AgO-Al giúp nó có thể tiếp cận gần mục tiêu mà không bị phát hiện.

Ngư lôi F21 có thể hoạt động ở độ sâu từ 10-500m và sử dụng động cơ chạy pin AgO-Al, giúp nó có thể tiếp cận gần mục tiêu mà không bị phát hiện.

Tốc độ của ngư lôi F21 từ 25-50 hải lý/giờ, tầm bắn 50km, dự trữ hành trình 1 giờ.

Ngư lôi F21 có tốc độ từ 25-50 hải lý/giờ, tầm bắn 50km, dự trữ hành trình 1 giờ.

Một số hình ảnh khác cắt ra từ video:

 

Ngư lôi Pháp xẻ đôi "chiến hạm tàng hình Trung Quốc"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại