Kết quả ngày thi đấu thứ 2, Giải AARM-24: Đội In-đô-nê-xi-a giành 3 Huy chương Vàng

Duy Đông - Tuấn Sơn |

Trong hai ngày thi đấu đầu tiên (19 và 20-11), tiết trời ở Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn hửng nắng. Đây là điều kiện thuận lợi để các xạ thủ so tài, giành kết quả cao trong từng nội dung thi đấu.

Theo Ban tổ chức, trong 2 ngày đầu tiên các đội đã tham gia thi đấu bài 1 ở 5 nội dung: Súng trường, súng máy, súng Cạc-bin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ.

Các xạ thủ tham gia thi đấu bài 1 nội dung súng ngắn Nữ và súng máy.

Kết quả, ở nội dung súng trường bài 1, Huy chương Vàng thuộc về VĐV Rodney L Rizano (Phi - líp - pin); Huy chương Bạc thuộc về VĐV Sugeng Widocdo (In-đô-nê-xi-a) và Huy chương Đồng thuộc về Atthantowit Toonarsoon (Thái Lan)

Nội dung súng Cạc-bin bài 1, Huy chương Vàng thuộc về VĐV Hader DHammara (Phi- líp - pin); Huy chương Bạc thuộc về VĐV Asnawi Bin Ahmad (Ma-lai-xi-a) và Huy chương Đồng thuộc về VĐV Suranto (In-đô-nê-xi-a).

Nội dung súng ngắn Nam bài 1, Huy chương Vàng thuộc về VĐV Suparjono (In-đô-nê-xi-a); Huy chương Bạc thuộc về VĐV passakhon Somyom (Thái Lan ) và VĐV Safrin (In-đô-nê-xi-a) giành Huy chương Đồng.

Nội dung súng ngắn Nữ bài 1, Huy chương Vàng thuộc về VĐV Eva Triana (In-đô-nê-xi-a); Huy chương Bạc thuộc về VĐV Winarsih cũng của In-đô-nê-xi-a và Huy chương Đồng thuộc về VĐV Phạm Thị Hà (Việt Nam).

Nội dung súng máy bài 1, Huy chương Vàng thuộc về VĐV Tuyato và VĐV Sámudin (In-đô-nê-xi-a); Huy chương Bạc thuộc về VĐV Andarias Bede và VĐV Priyanta cũng của (In-đô-nê-xi-a), Huy chương Đồng thuộc về VĐV Mohamad Samsui Bin Sulong và VĐV Muhamad Erwan Bin Muhammad Himi ( Bru - nây).

Ngày 21-11, VĐV của các đội tuyển tham gia Giải AARM-24 tiếp tục thi đấu bài 2 ở cả 5 nội dung: Súng trường, súng máy, súng Cạc-bin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại