Kẻ thay thế Mi-8 của Nga chuẩn bị sản xuất loạt

Với hàng loạt tính năng vượt trội so với Mi-8, trực thăng Mi-38 xứng đáng là kẻ thay thế cho dòng trực thăng huyền thoại Mi-8 của Nga.

Yak-24 và cuộc cách mạng trong ngành chế tạo trực thăng Yak-24 và cuộc cách mạng trong ngành chế tạo trực thăng

Khi nhắc tới trực thăng có 2 cánh quạt song song mọi người thường nghĩ ngay tới CH-47 của Mỹ, tuy nhiên trước thời điểm CH-47 ra đời Liên Xô đã chế tạo được loại tương tự như vậy.

Theo Lenta, Nhà máy trực thăng Kazan (KVZ) sẽ bắt đầu sản xuất loạt trực thăng đa nhiệm mới Mi-38 trong năm 2015. Bộ phận báo chí của KVZ cho hay, nhà máy đã gửi đến Nhà máy trực thăng Moskva mang tên Mil mẫu chế thử Mi-38 thứ tư để bay thử trước khi làm thủ tục xin chứng chỉ.

Theo Lenta, Nhà máy trực thăng Kazan (KVZ) sẽ bắt đầu sản xuất loạt trực thăng đa nhiệm mới Mi-38 trong năm 2015. Bộ phận báo chí của KVZ cho hay, nhà máy đã gửi đến Nhà máy trực thăng Moskva mang tên Mil mẫu chế thử Mi-38 thứ tư để bay thử trước khi làm thủ tục xin chứng chỉ.

Vadim Ligai - Phó giám đốc điều hành của nhà máy Kazan cho biết, chương trình phát triển Mi-38 đang tiến triển rất tốt, và mẫu thứ tư sẽ nhanh chóng hoàn thành giai đoạn thử nghiệm.

Vadim Ligai - Phó giám đốc điều hành của nhà máy Kazan cho biết, chương trình phát triển Mi-38 đang tiến triển rất tốt, và mẫu thứ tư sẽ nhanh chóng hoàn thành giai đoạn thử nghiệm.

Vị quan chức này cho biết thêm, Mi-38 cũng sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong thời gian sắp tới và nó không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước (dùng để thay thế dòng trực thăng Mi-8) mà còn cho các thị trường truyền thống của Nga như các nước SNG, các quốc gia Châu Phi, khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Lào) và châu Mỹ La Tinh.
Vị quan chức này cho biết thêm, Mi-38 cũng sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong thời gian sắp tới và nó không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước (dùng để thay thế dòng trực thăng Mi-8) mà còn cho các thị trường truyền thống của Nga như các nước SNG, các quốc gia Châu Phi, khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Lào) và châu Mỹ La Tinh.
Mi-38 có thiết kế khá hiện đại, nó được trang bị hệ thống nhiên liệu có khả năng chống sốc trong quá trình bay, các cửa số cũng được thiết kế lớn hơn Mi-8. Trực thăng Mi-38 cũng được trang bị hai động cơ TV7-117V turboshaft có công suất 1,864 kW/chiếc.
Mi-38 có thiết kế khá hiện đại, nó được trang bị hệ thống nhiên liệu có khả năng chống sốc trong quá trình bay, các cửa số cũng được thiết kế lớn hơn Mi-8. Trực thăng Mi-38 cũng được trang bị hai động cơ TV7-117V turboshaft có công suất 1,864 kW/chiếc.
Mi-38 có tốc độ tối đa 320km/h, tầm hoạt động 920km, trần bay thông thường 5.100m.

Mi-38 có tốc độ tối đa 320km/h, tầm hoạt động 920km, trần bay thông thường 5.100m.

Tuy nhiên hồi năm 2012, một chiếc Mi-38 đã lập được 5 kỷ lục thế giới trong cuộc thi thế giới về trực thăng thể thao. Khi đó chiếc Mi-38 đã lên được tới độ cao 8.620 m trong trạng thái không tải.

Tuy nhiên hồi năm 2012, một chiếc Mi-38 đã lập được 5 kỷ lục thế giới trong cuộc thi thế giới về trực thăng thể thao. Khi đó chiếc Mi-38 đã lên được tới độ cao 8.620 m trong trạng thái không tải.

Cũng trong năm 2012, phi công lái Mi-38 cũng lập thêm 2 kỷ lục nữa, đó là kỷ lục về chiều cao bay khi mang tải 1.000 kg và kỷ lục về chiều cao bay 7.020m với tải trọng 2.000 kg.

Cũng trong năm 2012, phi công lái Mi-38 cũng lập thêm 2 kỷ lục nữa, đó là kỷ lục về chiều cao bay khi mang tải 1.000 kg và kỷ lục về chiều cao bay 7.020m với tải trọng 2.000 kg.

Mi-38 được các chuyên gia hàng không đánh giá khá cao về mặt tải trọng và khả năng vận chuyển hành khách, ngoài ra tốc độ bay lớn và sự tiện nghi trên Mi-38 cũng là một trong những điểm mạnh của mẫu trực thăng đa năng này khi so với người tiền nhiệm Mi-8.

Mi-38 được các chuyên gia hàng không đánh giá khá cao về mặt tải trọng và khả năng vận chuyển hành khách, ngoài ra tốc độ bay lớn và sự tiện nghi trên Mi-38 cũng là một trong những điểm mạnh của mẫu trực thăng đa năng này khi so với người tiền nhiệm Mi-8.

Khả năng mang vác của Mi-38 khá ấn tượng, máy bay này có thể chở tối đa 36 người hoặc 5 tấn hàng hóa. Trong khi đó trực thăng Mi-8 chỉ có thể chở tối đa 24 người hoặc 3 tấn hàng hóa.

Khả năng mang vác của Mi-38 khá ấn tượng, máy bay này có thể chở tối đa 36 người hoặc 5 tấn hàng hóa. Trong khi đó trực thăng Mi-8 chỉ có thể chở tối đa 24 người hoặc 3 tấn hàng hóa.

Trực thăng Mi-38 được trang bị buồng lái hiển thị đa năng vô cùng hiện đại, cũng như vật liệu làm thân máy bay được chế tạo từ hợp kim chống ăn mòn giúp tăng tuổi thọ, cũng như phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới biển.

Trực thăng Mi-38 được trang bị buồng lái hiển thị đa năng vô cùng hiện đại, cũng như vật liệu làm thân máy bay được chế tạo từ hợp kim chống ăn mòn giúp tăng tuổi thọ, cũng như phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới biển.

Ông Alexander Mikheev - Giám đốc điều hành tập đoàn Máy bay trực thăng Nga cho biết Mi-38 đại diện cho một thế hệ máy bay lên thẳng mới có các tiêu chuẩn an toàn và tiện nghi hiện đại nhất hiện nay trên thế giới.
Ông Alexander Mikheev - Giám đốc điều hành tập đoàn Máy bay trực thăng Nga cho biết Mi-38 đại diện cho một thế hệ máy bay lên thẳng mới có các tiêu chuẩn an toàn và tiện nghi hiện đại nhất hiện nay trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại