Ấn Độ thảo luận bán tàu tuần tra biển cho VN

Ngày 28-10, một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết đang thảo luận thỏa thuận bán tàu tuần tra hàng hải cho Việt Nam nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo Reuters, quan chức Ấn Độ này cho biết hai bên đang thảo luận việc Ấn Độ bán cho Việt Nam bốn tàu tuần tra hàng hải trong khuôn khổ gói tín dụng 100 triệu USD giữa hai nước.

Báo Ấn Độ India Times còn đưa tin Ấn Độ có thể sẽ đào tạo phi công Việt Nam bay máy bay chiến đấu Sukhoi do Nga sản xuất.

[Video] Trực thăng Ka-28 của Việt Nam hạ cánh trên tàu hộ vệ tên lửa [Video] Trực thăng Ka-28 của Việt Nam hạ cánh trên tàu hộ vệ tên lửa

Các phi công Ka-28 của Lữ đoàn 954 đã thực hiện thành công ban bay huấn luyện hạ - cất cánh trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9.

Trong hôm nay 28-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định hợp tác quốc phòng là nền tảng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hợp tác quân sự truyền thống nhưng mới chỉ giới hạn ở các lĩnh vực trao đổi quân sự, đào tạo, cung cấp phụ tùng thiết bị quân sự, bảo dưỡng…

Hợp tác đào tạo đã tăng tốc kể từ khi Việt Nam mua tàu ngầm lớp Kilo từ Nga. Ấn Độ đã vận hành tàu ngầm Kilo từ thập niên 1980.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại