Hơn 140 máy bay sẽ tham gia Ngày Chiến thắng tại Moscow

Tuấn Sơn |

Trong buổi họp báo ngày 23-4, đại diện báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sẽ có 143 phương tiện bay, gồm máy bay và trực thăng quân sự, sẽ bay trên bầu trời Quảng trường Đỏ, nơi sẽ diễn ra lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5 tới.

“Các đơn vị sẽ bay thống nhất ở độ cao 200 m trên bầu trời quảng trường Đỏ. Đội hình diễu hành bao gồm các đơn vị máy bay chiến đấu, trực thăng quân sự, máy bay vận tải, máy bay ném bom và nhiều dòng máy bay hiện đại khác”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đội hình máy bay Tu-160 tham gia bay tập chuẩn bị cho Ngày Chiến thắng 9-5 tới.

Dự kiến, dẫn đầu đoàn diễu hành trên không sẽ là các phi đội máy bay Su-30 và Su-35, trực thăng tấn công Mi-35M và trực thăng huấn luyện Ansat-U, máy bay tiếp liệu trên không và các đơn vị máy bay quân sự chiến thuật khác.

“Sẽ có 23 loại phương tiện quân sự thuộc biên chế Không quân Nga tham gia buổi duyệt binh.

Cụ thể là các đơn vị máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3; máy bay vận tải quân sự Il-78, Il-76, An-124; máy bay tiêm kích Su-27, MiG-31, MiG-29 SMT; máy bay tiêm kích-bom Su-34, Su-24M; máy bay tấn công Su-25SM và máy bay huấn luyện Yak-130.

Về máy bay trực thăng, tham gia diễu hành có Ka-52, Mi-28N, Mi-26, Mi-35, Mi-8AMTSh và Ansat-U”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cùng với đó, tham gia bay ở lễ duyệt binh còn có các đội bay biểu diễn chuyên nghiệp Russia Knight (Kỵ sĩ Nga) và Strigi (Chim Yến) với tiết mục tạo hình “Kim cương Kubina” từ 9 máy bay Su-27 và MiG-29 và nhiều tiết mục bay biểu diễn khác.

Đại diện Nga cũng khẳng định, toàn bộ các kíp phi công được chọn diễu hành đều dày dạn kinh nghiệm và chấp hành nghiêm các quy định an toàn bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại