Hình ảnh boongke Đức quốc xã bỏ hoang 70 năm sau Thế chiến II

Anh Tuấn |

Vào ngày 8/5/1945, quân Đồng minh đã chính thức chấp nhận văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã, kết thúc Thế chiến II tại châu Âu.

70 năm sau, nhiếp ảnh gia Jonathan Andrews về thăm lại địa điểm nơi Phát xít Đức đã thiết lập phòng tuyến nhằm ngăn chặn lực lượng Đồng minh thực hiện sứ mệnh giải phóng châu Âu khỏi ách bạo tàn.

Ngày nay, phòng tuyến tưởng như bất khả xâm phạm của Đức Quốc xã có thể thấy qua những tấm hình dưới đây.

Một boongke nghiêng ngả trên bãi biển.

Một phần bức tường còn lại của một boongke trên biển của quân Đức. Dấu vết đạn pháo có thể thấy rõ ở trên tường..

Rào chắn trên biển tại Scotland để chống tàu ngầm Đức.

Một khoang của boongke Đức.

Từ những cửa sổ này, súng máy và pháo chĩa ra để phòng thủ trận địa.

Lối vào hầm trú ẩn tránh không kích tại một sân bay quân sự cũ ở Bỉ.

Sau 70 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, những boongke này đại diện cho trang sử bi tráng của thế giới.

Có rất nhiều boongke vẫn còn khá nguyên vẹn trên bãi biển này.

Nơi đặt súng máy tại một cứ điểm phòng thủ ở Hà Lan.

Đây là một boongke bị bỏ hoang nằm ở Bỉ.

Một đường giao thông hào và những gì còn lại của một boongke Đức tại Bỉ.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ BuzzFeed, một trang tin tức của Mỹ nổi tiếng trên toàn thế giới về chính trị, kinh doanh và đời sống, được thành lập vào năm 2006.

>>> Máy bay vận tải C-295M của VN có thể hạ cánh ở sân bay Trường Sa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại