Hình ảnh bộ đội Sơn La luyện "đâm lê, đánh xẻng"

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 1 đang nỗ lực, trong đợt thi đua “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành ba nhất”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong thung lũng hẹp ở chân điểm cao 875 và các mỏm núi lởm chởm nối tiếp nhau thành hình cánh cung, mặc cho nắng nóng, các chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La) vẫn hăng say luyện tập với tinh thần cao nhất. Họ đang nỗ lực, quyết giành giải cao trong đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành ba nhất”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xin giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh về khí thế huấn luyện ở đây:

Các chiến sĩ nhập ngũ đợt 1 năm 2014 ở Đại đội 3 huấn luyện nội dung cầm cờ đi đều, đứng lại để tham gia diễu duyệt kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào đầu tháng 5 tới đây.
Các chiến sĩ này mới bước vào huấn luyện từ 1-3. Trong thời gian ngắn, nhờ được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ các cấp, họ đã nhanh chóng tiếp thu kiến thức quân sự và trưởng thành. Chính việc rút kinh nghiệm sâu sát sau mỗi lần tập như thế này đã giúp họ sửa tập và nắm chắc kiến thức hơn; đồng thời cũng tự tin hơn trong các nội dung huấn luyện tiếp theo.
Các chiến sĩ năm thứ hai của Đại đội 1 tích cực ôn luyện nội dung "Đâm lê, đánh xẻng" dưới trời nắng nóng gay gắt. Đây là một nội dung nhằm rèn luyện thể lực, tinh thần dũng cảm, sử dụng vũ khí thô sơ có trong tay để đánh giáp lá cà với đối phương.
Trung úy Nguyễn Đức Tuấn, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1 (bên phải) sửa tập động tác đánh báng đầu cho chiến sĩ. Đây là một tư thế dùng báng súng tiểu liên AK đánh vào đầu đối phương khi cận chiến thường được các chiến sĩ quân đội ta áp dụng hiệu quả trong tác chiến từ xưa đến nay.
Hạ sĩ Cà Văn Vinh, Tiểu đội trưởng cối 60 hướng dẫn lại động tác đánh xẻng cho chiến sĩ trong tiểu đội.
Trong giờ giải lao, các chiến sĩ mới của Đại đội 3 tranh thủ hỏi Đại úy Nguyễn Văn Hiệp, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 thêm một số dữ kiện trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử cách đây gần 60 năm.
Một số chiến sĩ khác tranh thủ lấy báo trong Hộp báo thao trường để tìm đọc và cập nhật những tin tức mới, nổi bật trong ngày của địa phương và quân đội.
Chiến sĩ Đại đội 2 phấn khởi hành quân về doanh trại sau khi đã kết thúc giờ huấn luyện chiến thuật căng thẳng và mệt nhọc tại sườn điểm cao 875 ở phía ngoài doanh trại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại