Hiện đại hóa trang bị đặc công chống khủng bố Việt Nam

Lực lượng đặc công là nhiệm vụ chống khủng bố trong những năm qua đã được đầu tư hiện đại hóa mạnh về mặt trang bị.

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ phòng, chống khủng bố toàn quân đã có bước phát triển về quy mô, tổ chức, trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Với chức năng là đơn vị đầu ngành của toàn quân về phòng, chống khủng bố, Bộ tư lệnh Đặc công đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu phát triển nghệ thuật tác chiến, trang bị cho lực lượng chống khủng bố ngày càng hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ…

Coi trọng phát triển nghệ thuật tác chiến

Khu trưng bày hệ thống tài liệu, vũ khí trang bị, phương tiện chống khủng bố tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố toàn quân (2003-2013) khá phong phú, có nhiều sản phẩm là kết quả nghiên cứu của Binh chủng Đặc công và Binh chủng Hóa học, Binh chủng Công binh…

Thu hút chúng tôi là hệ thống những đề tài nghiên cứu, tài liệu huấn luyện khá đồ sộ được xem là những cuốn “cẩm nang” của bộ đội chống khủng bố hiện nay.

Theo Thiếu tướng Trần Xuân Hòe, Tư lệnh Binh chủng Đặc công: “Cùng với chăm lo tổ chức, xây dựng lực lượng, binh chủng đặc biệt quan tâm tới việc nghiên cứu lý luận, thực tiễn, phát triển nghệ thuật tác chiến chống khủng bố.

Trong 10 năm qua, binh chủng và các đơn vị đã hoàn thành 9 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 60 tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức lực lượng, trang bị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và công tác bảo đảm cho lực lượng chuyên trách chống khủng bố; trong đó có các đề tài nghiên cứu khoa học của Binh chủng Hóa học, Tổng cục II, Học viện Quân y...

Hiện đại hóa trang bị đặc công chống khủng bố Việt Nam
Xe nâng phóng thang chuyên dụng để lực lượng đặc công chống khủng bố đột nhập nhà cao tầng khi cần thiết. Mức thang có thể nâng cao 9m, xe có thể di chuyển với vận tốc 160km/h. 

Các đề tài khoa học do Binh chủng Đặc công nghiên cứu đều được đánh giá đạt loại xuất sắc và có tính khả thi cao như:

- Đề tài “Tổ chức, sử dụng và hoạt động tác chiến của lực lượng chống khủng bố trong quân đội”, tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tổ chức sử dụng lực lượng và hoạt động tác chiến của lực lượng chống khủng bố.

- Đề tài “Nâng cao chất lượng chiến đấu viên đặc công chuyên trách chống khủng bố”, nghiên cứu, xây dựng những tiêu chí hình thành và phát triển nhân cách của chiến đấu viên đặc công chuyên trách chống khủng bố, những biện pháp giáo dục, đào tạo, huấn luyện… nâng cao chất lượng tổng hợp và các chế độ chính sách với lực lượng chiến đấu viên...

Phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ mới, tính chất hết sức khó khăn, phức tạp, chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy công tác nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm phải tiếp tục được quan tâm, đầu tư công sức, trí tuệ, tiến hành chủ động, nhiều hơn nữa, kết hợp kế thừa truyền thống, kinh nghiệm, cách đánh của bộ đội đặc công trước đây với kinh nghiệm thực tiễn của các nước trên thế giới...

Hiện đại hóa trang bị

Trang bị của lực lượng chống khủng bố phải đáp ứng yêu cầu phù hợp với nghệ thuật tác chiến, cách đánh của bộ đội đặc công chuyên trách chống khủng bố, nhằm phát huy cao nhất trình độ, khả năng, kỹ chiến thuật, sức mạnh cơ động, chiến đấu của bộ đội khi làm nhiệm vụ.

Với những yêu cầu trên, theo Đại tá Dương Trường Giang, Chủ nhiệm Kỹ thuật Binh chủng Đặc công: “Những vũ khí trang bị được mua sắm, sản xuất, trang bị cho bộ đội chống khủng bố thời gian qua về cơ bản phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Trang bị mới, hiện đại đã góp phần khẳng định thêm niềm tin của bộ đội vào vũ khí trang bị và cách đánh của ta…”.

Trong buổi trình diễn kỹ, chiến thuật của bộ đội đặc công chuyên trách chống khủng bố, nhiều vũ khí trang bị đã được bộ đội sử dụng hiệu quả trong thực hiện các bài bắn chống khủng bố, xử lý tình huống giải cứu con tin trong nhà cao tầng...

Hiện đại hóa trang bị đặc công chống khủng bố Việt Nam
Chiến đấu viên đặc công chống khủng bố sử dụng súng ngắn liên thanh Micro UZI gắn kính ngắm MARS do Israel sản xuất.

Cùng với việc nghiên cứu, mua sắm một số vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại do nước ngoài sản xuất, thời gian qua, Binh chủng Đặc công đã nghiên cứu thành công 12 đề tài về bảo đảm trang bị kỹ thuật và đồng bộ; kết hợp với các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài quân đội tiến hành sản xuất hàng chục loại trang thiết bị đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện, tác chiến chống khủng bố với các loại địa hình, mục tiêu...

Nhiều trang phục, trang bị đặc chủng cũng được phối hợp nghiên cứu sản xuất trong nước bảo đảm chất lượng, chủ động về nguồn hàng, giảm giá thành so với nhập khẩu như: Quần áo, mũ mút nước, áo mang trang bị, ba lô đa dụng…

Phòng, chống khủng bố là trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó Công an và Quân đội giữ vai trò nòng cốt. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống khủng bố trong thời gian tới, việc hiện đại hóa lực lượng chuyên trách chống khủng bố của quân đội càng trở nên cấp thiết.

Tại hội nghị tổng kết vừa qua, các đại biểu đều thống nhất kiến nghị, Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công với vai trò đầu ngành chống khủng bố toàn quân cần khẩn trương xây dựng đề án hiện đại hóa lực lượng chống khủng bố, trình Bộ Quốc phòng phê duyệt, triển khai.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng bảo đảm việc đầu tư trang bị của lực lượng chuyên trách chống khủng bố ngày càng hiện đại, đồng bộ, chất lượng cao.

Đi liền với hiện đại hóa trang bị của lực lượng chuyên trách chống khủng bố, cần quan tâm tới việc nâng cao trình độ, khả năng khai thác, làm chủ của bộ đội; đồng thời, nghiên cứu huy động các nguồn lực, trong đó có sự phối hợp, hỗ trợ, đầu tư của các địa phương…

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại