Hàn Quốc phát triển bom định vị GPS

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Quả bom dẫn đường bằng GPS được cài đặt trên các máy bay chiến đấu có khả năng tấn công từ xa 24/24 đối với các mục tiêu đối phương ẩn nấp sau các chướng ngại vật

Tờ Korea Herald đưa tin, Hàn Quốc đã phát triển thành công một loại bom được trang bị hệ thống định vị toàn cầu có khả năng nhắm trúng mục tiêu đối phương từ xa cả ngày và đêm để cải thiện năng lực tác chiến của các máy bay ném bom.

Lính Hàn Quốc thao tác lắp 1 quả bom định vị lên máy bay (hình minh họa)
Lính Hàn Quốc thao tác lắp 1 quả bom định vị lên máy bay (hình minh họa)

Viện Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc và 20 công ty công nghiệp quốc phòng trong đó có cả LIG Nex1 đã cùng nghiên cứu phát triển loại bom trọng lượng 225 kg có gắn thiết bị định vị GPS với chi phí dành cho dự án 40 tỉ won, tương đương khoảng 380 triệu USD.

"Quả bom dẫn đường bằng GPS được cài đặt trên các máy bay chiến đấu có khả năng tấn công từ xa 24/24 đối với các mục tiêu đối phương ẩn nấp sau các chướng ngại vật", Lee Dae-yeol một quan chức thuộc Viện Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Một số quả bom định vị GPS do Hàn Quốc chế tạo đã được đưa vào thử nghiệm từ cuối năm ngoái. Hệ thống vụ khí tiên tiến được dự kiến sẽ cho phép các máy bay chiến đấu thuộc thế hệ "già cỗi" vẫn còn phải phục vụ trong biên chế như F-4, F-5 vẫn có khả năng tấn công tốt hơn các mục tiêu trong cự ly 100 km trong khi chi phí dành cho 1 quả tên lửa dẫn đường lên tới 100 triệu won thì phát triển bom GPS vẫn là một giải pháp hiệu quả và kinh tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại