Hải quân Nhật-Ấn tập trận mật danh Sahayog-Kaijin 2014

Cuộc tập trận bao gồm các hoạt động đổ bộ, luyện tập chống cướp biển, hoạt động cấp cứu và chữa cháy.

Theo PTI, ngày 14/1, tàu bảo vệ bờ biển Mizhuho và máy bay lên thẳng của Nhật Bản, tàu bảo vệ bờ biển Samrat, máy bay lên thẳng Chetak, máy bay Dornier của Ấn Độ, cùng lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước đã tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang mật danh “Sahayog-Kaijin 2014”, cách bờ biển Kochi, thuộc bang Kerala của Ấn Độ 20 hải lý.

Đô đốc Yuji Sato, Tư lệnh lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Phó đô đốc Anurag Thapliyal, Tổng chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, đã có mặt trên tàu “Samrat” để chứng kiến cuộc tập trận, trong đó có hoạt động đổ bộ, luyện tập chống cướp biển, hoạt động cấp cứu và chữa cháy.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung trên boong tàu “Samrat”, cả hai chỉ huy của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Ấn Độ đã bày tỏ sự hài lòng về thành công của cuộc tập trận. Hai ông khẳng định các cuộc tập trận như vậy đã cải thiện khả năng hoạt động liên kết và lòng tin giữa hai lực lượng.

Cuộc tập trận chung giữa Hải quân thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật BảnHải quân Ấn Độ được tổ chức thường niên kể từ năm 1999, tập trung vào cách thức chống cướp biển, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường và những lĩnh vực chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại