Hải quân Nga tập trận tấn công tàu ngầm hạt nhân

Mai Hà |

Trang Newsweek ngày 19.3 đưa tin: hải quân Nga tập trận tấn công tàu ngầm hạt nhân trên biển Barents. Vụ bắn tập trên bộ và trên biển này là một phần trong các cuộc tập trận đột xuất từ ngày 16 đến 21.3 của quân đội Nga.

Việc hải quân Nga tấn công tàu ngầm hạt nhân do “nhóm tìm kiếm - tấn công” - cách gọi của Bộ Quốc phòng Nga - thuộc Hạm đội Bắc Hải, gồm các máy bay ném bom - do thám Tu-142 “Gấu”, máy bay tuần tra biển Il-38 “Cá Heo” cùng 2 tàu chống ngầm và tàu hỗ trợ thực hiện.

Cuộc bắn tập vào mục tiêu là một trong những chiếc tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Bắc Hải.

Hãng tin TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, rằng cuộc tập này thành công trong việc thử nghiệm khả năng của “nhóm tìm kiếm - tấn công” để định vị một tàu ngầm hạt nhân địch và buộc nó nổi lên trên mặt biển.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong cuộc tập này, thủy thủ các tàu chống ngầm hoàn thành việc bắn rocket RBU-600 và cũng sử dụng khả năng của thủy lôi”.

Biển Barents nằm giữa Nga và Na Uy. Việc Nga quan tâm những quyền lợi trên vùng biển này khiến Na Uy phải đề nghị NATO hỗ trợ thêm tàu ngầm đến giúp hạm đội của họ.

Năm 2012, Bộ trưởng quốc phòng Na Uy Espen Barthe Eide nói: ông không tin Na Na Uy “không thể không có tàu ngầm riêng vì chúng tôi có vùng biển lớn và Nga là láng giềng”.

Nga tăng cường tàu ngầm hạt nhân

Trong khi đó, Nga cũng tuyên bố sẽ đóng thêm hai tàu ngầm đa năng lớp Yasen và lớp Lada từ năm 2020, gồm chiếc tàu ngầm Arkhangelsk chạy bằng năng lượng hạt nhân, để kỷ niệm Ngày Lính tàu ngầm Nga (19.3).

Chiếc Arkhangelsk dài 120 mét, còn chiếc còn lại mang tên Velikiye Luki lớp Lada chạy bằng điện - diesel dài 67 mét.

Hiện hải quân Nga chỉ có một chiếc Severodvinsk thuộc lớp Yasen và chờ có thêm chiếc thứ bảy của lớp này.

Thường thì các tàu ngầm này sử dụng hoàn toàn công nghệ quốc phòng Nga, do đã thôi sử dụng các linh kiện thời Liên Xô.

Theo hãng tin Sputnik, tàu ngầm hạt nhân đa năng đang ngày càng giữ tầm quan trọng quốc tế, và hải quân Mỹ đã dần phát triển đội tàu này, như từ năm 2004 đã đóng 11 chiếc lớp Virginia và đang đóng thêm 7 chiếc nữa.

Trong khi đó, tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ là chiếc Louisiana lớp Ohio đã hạ thủy từ năm 1992.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược và tàu ngầm đa năng là trụ cột của Lực lượng tàu ngầm thuộc hải quân Nga.

Từ năm 2020, chương trình tái vũ trang của quân đội Nga sẽ giúp hải quân Nga có 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei, gồm 3 chiếc đã hoạt động, và sẽ hạ thủy 2 chiếc nữa từ năm 2016.

Số tàu ngầm chạy diesel lớp Lada nhằm thay lớp Varshavianka, gồm 2 chiếc đã hoạt động ở Hạm đội Biển Đen, chiếc thứ ba đang chạy thử, và đang đóng 3 chiếc mà dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2016.

Lớp Lada được nhắm thay lớp Varshavianka từ cuối thập niên 1990, nhưng những trục trặc về động cơ và độ tĩnh lặng khiến chỉ đóng xong chiếc đầu tiên là Saint Petersburg hồi năm 2010.

Chiếc Velikiye Luki sẽ được đóng theo một dự án mới và hiện đại, có các chỉ số tàng hình được cải thiện và hoạt động độc lập dài hạn, theo tư lệnh hải quân Viktor Chirkov.

Điều này có nghĩa một động cơ mới không lệ thuộc nguồn cung oxy của tàu ngầm, cho phép tàu ngầm cải thiện khả năng tàng hình và lướt dưới biển lâu hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại