Hải quân Nga cho tàu ngầm “titan” cơ hội “vẫy vùng” trên đại dương

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hải quân Nga đã quyết định khôi phục lại các tàu ngầm cấu trúc độc đáo dự án 945 Barracuda với thân tàu được làm từ titan.

Một nguồn tin cấp cao trong Bộ Tư lênh Hải quân Nga cho biết Hải quân nước này đã quyết định khôi phục lại các tàu ngầm cấu trúc độc đáo dự án 945 Barracuda với thân tàu được làm từ titan. Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng quyết định khôi phục lại các tàu ngầm đã được đưa ra vào tháng Một tại cuộc họp với Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov.

"Đó không phải là một quyết định tự phát, chúng tôi đã xem xét một cách cẩn thận và kết luận rằng việc khôi phục lại các tàu ngầm sẽ có chi phí hiệu quả hơn so với việc tái chế" – Nguồn tin cho biết.

Hiện tại trong biên chế Hải quân có 4 tàu ngầm hạt nhân titan (trừ những tàu ngầm mini dùng cho nghiên cứu), trong đó có 2 chiếc thuộc dự án 945 Barracuda (K-239 Karp và K-276 Kostroma) và 2 tàu ngầm titan hiện đại hóa dự án 945A Condor (K-336 Pskov và K-534 Nizhny Novgorod).

Tàu ngầm titan thuộc dự án 945 Barracuda.

Mục tiêu chủ yếu của Barracuda và Condor là các tàu sân bay và tàu ngầm. Barracuda và Condor tiêu diệt các mục tiêu này bằng cách sử dụng ngư lôi bắn từ hai ống phóng ngư lôi 650mm và 533mm. Điểm khác giữa Barracuda và Condor là Condor có thể bắn cả tên lửa hành trình hạt nhânGarnet và có khả năng lặn sâu từ 50 m đến 600 m. Cả hai loại tàu ngầm titan này đều được trang bị hệ thống tên lửa phòng không 9K38 Igla.

Tất cả các tàu ngầm nói trên đều thuộc biên chế của Sư Đoàn tàu ngầm 7, Hạm đội Biển Bắc, nhưng Karp từ năm 1994 đã được sửa chữa và khôi phục tại nhà máy Zvezdochka. Hợp đồng sửa chữa hai chiếc tàu ngầm đầu tiên đã được ký kết với Zvezdochka. Theo đó, nhà máy phải thực hiện sửa chữa trung bình để hiện đại hóa hai tàu ngầm này.

Các tàu ngầm sẽ được thay thế nhiên liệu hạt nhân và tất cả các thiết bị điện tử và cũng như kiểm tra và tu sửa các bộ phận cơ khí của con tàu. Ngoài ra, các lò phản ứng hạt nhân cũng nằm trong danh sách được sửa chữa.

Hải quân Nga sẽ khôi phục tất cả các tàu ngầm titan.

"Theo kế hoạch cho đến cuối tháng 4 năm nay tàu ngầm K-239 Karp sẽ rút ra khỏi Hạm đội và chuyển đến nhà máy. Công việc sẽ bắt đầu với chiếc tàu ngầm đầu tiên trong mùa hè và sẽ kéo dài trong 2-3 năm. Sau khi hoàn thành việc sửa chữa tàu ngầm K-239 Karp, nhà máy sẽ tiếp tục sửa chữa tàu ngầm còn lại thuộc dự án 945 Barracuda.” – Đại diệnbộ phận sữa chữa tàu của nhà máy Zvezdochka cho biết.

Ông này nói thêm rằng, mặc dù đã “luống tuổi” song các tàu ngầm titan vẫn đang còn khá “sung sức”. “Titan khác với thép, dường như nó không bị ăn mòn, vì vậy nếu bạn loại bỏ các lớp cao su hấp thụ tiếng ồn, bạn sẽ có một con tàu như mới" - Đại diệnbộ phận sữa chữa tàu của nhà máy nói.

Theo số liệu sơ bộ, các tàu ngầm titan sẽ nhận được hệ thống sonar, thông tin chiến đấu, hệ thống điều khiển, radar mới cùng với hệ thống định vị GLONASS/GPS. Ngoài ra, tàu ngầm sẽ trang bị các tổ hợp tên lửa mới Kaliber (Club-S).

Sức mạnh của tàu ngầm titan đã được chứng minh vào năm 1992, khi chiếc tàu ngầm hạt nhân Kostroma “chạm mặt” một tàu ngầm Los Angeles của Mỹ ở biển Barent. Trong cuộc đụng độ này, chiếc tàu ngầm của Nga chỉ bị hư hại nhẹ ở cabin còn tàu ngầm của bị Mỹ đã bị phá hủy hoàn toàn.

Dmitry Boltenkov, một chuyên gia quân sự độc lập và tác giả của cuốn sách viết về lịch sử của Hải quân Nga trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia đã gọi các tàu ngầm titan là báu vật quốc gia.

"Phục hồi các nhóm tàu ngầm đa năng hạt nhân - là một trong những chương trình quan trọng nhất của Hải quân. Các tàu ngầm titan có thể phục vụ đến 100 năm" - Boltenkov nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại