Hải quân là trọng điểm hợp tác quân sự Việt Nam - Ba Lan

Bộ Quốc phòng Ba Lan sẽ chọn một số dự án trọng điểm để triển khai hợp tác giữa Hải quân hai nước Ba Lan - Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam từ ngày 6-8/8, sáng 8/8, ông Tomasz Siemoniak, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Ba Lan đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân, đã tiếp đoàn.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến (bìa phải) đón tiếp Bộ trưởng Tomasz Siemoniak. Ảnh: TNO

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến (bìa phải) đón tiếp Bộ trưởng Tomasz Siemoniak. Ảnh: TNO

Tại buổi hội đàm, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đề xuất nhiều nội dung cần tăng cường hợp tác trong thời gian tới mà hai bên cùng quan tâm, nhất là lĩnh vực hợp tác đào tạo sĩ quan hải quân, chuyển giao công nghệ kỹ thuật và một số nội dung quan trọng khác.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, ông Tomasz Siemoniak, khẳng định trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Ba Lan sẽ ưu tiên dành một số gói học bổng về đào tạo sĩ quan và các chuyên gia của Hải quân Việt Nam; đồng thời sẽ chọn một số dự án trọng điểm để triển khai hợp tác giữa Hải quân hai nước.

Trước đó, tại cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, hai bên đã trao đổi, thống nhất các nội dung, biện pháp thúc đẩy quan hệ chương trong thời gian tới như: tăng cường trao đổi đoàn quốc phòng các cấp; sớm triển khai gói tín dụng ưu đãi của Chính phủ Ba Lan cho Việt Nam; nhất trí giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho QĐND Việt Nam trong quá trình tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…

Tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã thăm 4 nước châu Âu, trong đó có Ba Lan. Tại Ba Lan, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, hai nước cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng một cách sâu rộng bao gồm trao đổi đoàn các cấp; thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; trao đổi thông tin và công tác nghiên cứu.

Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước Ba Lan - Việt Nam phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau khi Ba Lan đã thành lập phòng Tùy viên Quốc phòng tại Hà Nội vào năm 2011. Hai bên đã tiến hành trao đổi đoàn thường xuyên nhằm tăng cường và củng cố hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trao đổi trang thiết bị quân sự, vũ khí mà Ba Lan có thế mạnh về kỹ thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại