Hải đội 695 vượt khó, vì chủ quyền biển, đảo

Phạm Hoàng Hà |

Doanh trại cũng như cơ sở vật chất còn khiêm tốn; thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển…, khó khăn còn nhiều nữa, nhưng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 695, thuộc Đoàn đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Bộ Tham mưu Hải quân) vẫn yên tâm bám biển, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…

Lên chức bố giữa…biển xa

Một chiều trung tuần tháng 12, sân bóng chuyền Hải đội 695 sôi động bởi những tiếng đập bóng chắc nịch và tiếng cổ vũ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ đứng xem.

Trong một căn phòng khác, các cán bộ, chiến sĩ có “khiếu” văn nghệ đang cùng nam nữ thanh niên của đơn vị kết nghĩa luyện tập các tiết mục chuẩn bị tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng của Đoàn đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015).


Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 695 luyện tập bóng chuyền, nâng cao sức khỏe phục vụ nhiệm vụ đi biển.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 695 luyện tập bóng chuyền, nâng cao sức khỏe phục vụ nhiệm vụ đi biển.

Những hoạt động sôi nổi như thế đã tiếp thêm “hưng phấn” cho cán bộ, chiến sĩ Hải đội 695 trong những tháng lênh đênh trên biển xa. Bởi không lâu nữa, nhiều người trong số họ lại nhổ neo ra khơi.

Ngay trong những ngày cuối năm này, vẫn còn 2 tàu của hải đội đang thực hiện nhiệm vụ ngoài khơi xa; trong khi đó 2 tàu 884, 886 cũng vừa cập cảng sau thời gian dài đi biển.

Liếc qua doanh trại của Hải đội 695, từ khu nhà ở đến bếp ăn, có thể thấy rõ “cơ ngơi” của đơn vị khá khiêm tốn. Và cứ như cách chia sẻ của lãnh đạo, chỉ huy Hải đội thì có thể thấy rằng, khó khăn của đơn vị còn nhiều.

Đại úy Đoàn Văn Đông, Chính trị viên Hải đội 695 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trên biển từ 8-9 tháng.

Một trong những khó khăn anh em phải khắc phục là việc sử dụng nước ngọt. Vì két nước dự trữ của tàu nhỏ, nên 7-10 ngày anh em mới được “tráng nước ngọt” một lần. Đó là chưa nói đến những khó khăn do tàu cũ, đã qua nhiều năm sử dụng.

Vậy nhưng, tập thể Hải đội 695 vẫn nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trước hết bởi tinh thần kiên cường, vượt khó của các cán bộ, chiến sĩ.


Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 695 luyện tập văn nghệ với lực lượng của các đơn vị kết nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 695 luyện tập văn nghệ với lực lượng của các đơn vị kết nghĩa.

Trung tá Hoàng Đức Phương, Hải đội trưởng Hải đội 695 đưa ra mấy ví dụ điển hình về tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ hải đội:

“Thượng úy Phạm Quang Hoàn, Chính trị viên tàu 886 khi đang đi biển thì nhận được tin mẹ ung thư vòm họng; rồi Trung úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Luyện Đình Thống, nhân viên đo đạc tàu 886 đang trên hải trình thì biết mẹ đẻ mổ tim lần thứ hai.

Vậy nhưng anh em vẫn xác định tốt tư tưởng, yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.

Đến hôm nay, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 695 vẫn nhớ như in 2 chuyến đi biển nối tiếp nhau của Đại úy QNCN Phạm Văn Quang, ngành trưởng đo đạc tàu 884.

Sau chuyến đi biển gần 1 năm trời, cuối năm 2014 anh về bến, rồi lại nhận ngay nhiệm vụ ra khơi tìm kiếm cứu nạn tàu vận tải dân sự chìm ở Khánh Hòa.

Chuyện cán bộ ở Hải đội 695 lên chức bố khi đang trên biển cũng không phải hiếm. Gần đây nhất là Trung úy QNCN Đào Văn Hùng, nhân viên hàng hải tàu 884, khi về bờ sau chuyến công tác dài ngày thì con đã được 7,5 tháng tuổi…

Giữ biển bình yên, dân vận khéo

Cùng Đại tá Hà Quyết Chiến, Phó Chính ủy và Thượng tá Đặng Ngọc Minh, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, xuống thăm các tàu của Hải đội 695, có thể thấy được sự chính quy trong duy trì nền nếp công tác của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu.

Sau chuyến đi biển dài ngày, những con tàu đang được đơn vị bảo quản, kiểm sửa, bảo dưỡng trang thiết bị. Tại khoang chứa động cơ - “trái tim của con tàu”, cán bộ, chiến sĩ đang cẩn thận, tỉ mỉ làm công tác bảo quản các chi tiết máy móc.


Kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng tàu ở Hải đội 695.

Kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng tàu ở Hải đội 695.

Nhờ quán triệt và thực hiện tốt quan điểm “giữ tốt, dùng bền”, nên các tàu của hải đội luôn đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao, cho dù có những tàu đã có thời gian sử dụng khá dài.

Hải đội 695 có nhiệm vụ đo đạc, khảo sát biển và sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, đơn vị còn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao như tìm kiếm cứu nạn.

Năm 2015, các tàu 884, 886, 888 của hải đội đã được huy động tìm kiếm cứu nạn 2 chiếc máy bay Su-22 của Không quân nhân dân Việt Nam bị nạn tại Bình Thuận và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, các tàu của hải đội cũng đã được huy động và tích cực tham gia đợt tìm kiếm chiếc máy bay MH-370 của Malaysia mất tích…


Kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng tàu ở Hải đội 695.

Kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng tàu ở Hải đội 695.

Trong quá trình hoạt động trên biển, cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 695 cũng thực sự trở thành điểm tựa của bà con ngư dân. Đại úy Đoàn Văn Đông tâm sự: Các tàu sẵn sàng cấp thuốc, hỗ trợ gạo, dầu, nước ngọt khi bà con ngư dân gặp khó khăn.

Anh em còn phát tờ rơi báo bão cho bà con, nhằm cung cấp kiến thức để bà con tránh bão trên biển. Ngoài ra, đơn vị cũng đã tổ chức thăm, tặng quà nhân dân sinh sống trên quần đảo Trường Sa trong một số đợt hoạt động.

Nhờ tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nên trong năm 2015, Hải đội 695 tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, điển hình là nhiệm vụ đo đạc, khảo sát, thành lập hải đồ; phục vụ đo đạc, đưa điện ra các xã đảo của tỉnh Kiên Giang.

Các tàu của hải đội hoạt động hơn 50.000 hải lý, bảo đảm an toàn. Với những thành tích đó, năm 2015, Hải đội 695 và 3 tàu được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại