F-35B và MV-22 - Hai 'lá bài' chiến lược của Mỹ ở Châu Á-TBD

Tuân Việt |

(Soha.vn) - F-35B và UAV MV-22 sẽ là những phương tiện chiến đấu chủ yếu cho việc mở rộng ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Máy bay chiến đấu cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B và máy bay không người lái MV -22 Osprey sẽ là những phương tiện chiến đấu chủ yếu cho việc mở rộng ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực Châu Á - Thái BìnhDương, trang web okinawatimes.co.jp của Nhật Bản hôm 18/4 dẫn lời Tư lệnh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Tướng James F. Amos tại một cuộc họp của Hải quân Mỹ ở Washington cho biết .

Mỹ xác định hai lá bài chiến lược ở Châu Á- TB
 

	F-35B - một trong hai lá bài chiến lược của thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương.

F-35B - một trong hai lá bài chiến lược của thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương.

Tư lệnh đã nhấn mạnh đến sự thành công của cuộc tập trận chung gần đây với Philippines có sự tham gia của máy bay không người lái “Chim ưng biển” MV-22. "Nhờ các phương tiện vận chuyển trên không, đặc biệt là vận chuyển binh lính cũng như bất cứ cái gì hữu ích khác mà việc triển khai trở nên nhanh chóng".

Ngoài ra, Tư lệnh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ còn lưu ý đến sự hợp tác với các đồng minh trong khu vực, đặc biệt là với Úc.

Trong bài phát biểu của mình, Tướng James F. Amos còn nhắc đến việc tăng chi phí của các thiết bị quân sự. "Trong chiến tranh Việt Nam, mỗi chiếc áo giáp có trị giá khoảng 1.700 USD, và bây giờ giá của nó có giá gần 10.000 USD” - James F. Amos nói.

Mỹ xác định hai lá bài chiến lược ở Châu Á- TB
 
undefined

MV-22 trong cuộc tập trận chung với Philippines.

Mới đây, Mỹ và Philippines đã tiến hành cuộc tập trận thường niên lần thứ 29 mang tên "Vai kề vai" nhằm thể hiện khả năng triển khai quân sự khi xảy ra khủng hoảng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, khu vực được cho là có nhiều “điểm nóng” nhất thế giới hiện nay.

Cuộc tập trận chung kéo dài từ ngày 05/4 đến ngày 17/4 với sự tham gia của  hơn 8.000 binh lính, 30 máy bay quân sự, trong đó có các máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet, máy bay  không người lái “Chim ưng biển” MV-22 cùng các chiến hạm và xe bọc thép.

Trong một diễn biến khác, khi mà căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang ngày càng leo thang, Mỹ đã quyết định điều "Chim ưng biển" đến Hàn Quốc để tham gia tập trận hỗ trợ hậu cần trong khuôn khổ tập trận chung thường niên "Đại bàng non" kéo dài trong 2 tháng giữa hai nước.

Liên quan đến các chiến đấu cơ tàng hình F-35, mới đây, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) của Mỹ hôm 29/3 đã thông báo cho Quốc hội nước này về việc cung cấp cho Hàn Quốc 60 tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35 Joint Strike Fighter biến thể cất hạ cánh thông thường (F-35A) và các thiết bị huấn luyện, hỗ trợ liên quan với tổng giá trị lên tới 10,8 tỷ USD để có thể đối phó với Triều Tiên trong trường hợp xung đột diễn ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại