Đô đốc Hải quân Mỹ muốn tăng số tàu tới thăm Việt Nam năm 2015

Hồng Pha |

Chiều 16/12 tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp Đoàn Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ do Đô đốc Harry Harris dẫn đầu tới thăm.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Võ Văn Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với Hoa Kỳ, trong đó hợp tác về hải quân là một trong những điểm sáng trong quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước.

Hy vọng thời gian tới hợp tác Hải quân Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục đi vào chiều sâu, hiêu quả, thiết thực thúc đẩy quan hệ quốc phòng hai quốc gia.

Trung tướng Võ Văn Tuấn tiếp thân mật Đô đốc Harry Harris, Hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ
Trung tướng Võ Văn Tuấn tiếp thân mật Đô đốc Harry Harris, Hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ
Toàn cảnh buổi tiếp
Toàn cảnh buổi tiếp

Đô đốc Harry Harris cảm ơn Trung tướng Võ Văn Tuấn đã dành thời gian tiếp và chúc mừng QĐND Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập.

Đồng thời Đô đốc Harris đề nghị, năm 2015 Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để Hoa Kỳ tăng số lượng tàu Hải quân đến Việt Nam thăm một số cảng lớn, Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố, địa phương khác, qua đó tạo thêm cơ hội chia sẻ, hợp tác bền chặt giữa hai bên.

Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại