Đi tìm nguồn gốc chiếc máy bay lạ vừa được phát hiện ở Lăng Cô

Dương Phạm |

(Soha.vn) - Chưa rõ đó là máy bay từ thời Pháp hay máy bay của Mỹ bị bắn rơi trong chiến tranh Việt Nam, nhưng đó khó có thể là một chiếc trực thăng.

Vào hôm qua, ngày 20/4/2014 xác một chiếc máy bay lạ đã được tìm thấy tại khu du lịch Biển Ngọc - Thị trấn Lăng Cô - huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện tại, vẫn có rất nhiều thông tin khác nhau về chủng loại của chiếc máy bay vừa tìm thấy và chưa rõ đó là máy bay từ thời Pháp hay máy bay của Mỹ bị bắn rơi trong chiến tranh Việt Nam, nhưng đó không thể là một chiếc trực thăng, căn cứ vào những chi tiết sau đây:

Đây không thể là cánh quạt của máy bay trực thăng kể cả là chong chóng đuôi

Trực thăng của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam dùng càng đáp chứ không dùng bánh đáp

Trực thăng của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam dùng càng đáp chứ không dùng bánh đáp

Dễ dàng nhận ra sự sai khác khi so sánh với chiếc trực thăng UH-1 của Mỹ

Dễ dàng nhận ra sự sai khác khi so sánh với chiếc trực thăng UH-1 của Mỹ

Vậy nếu như đó không phải là trực thăng UH-1 của Mỹ thì là loại máy bay nào, dựa trên những chi tiết còn sót lại thì có thể là những loại máy bay sau đây:

Máy bay cường kích F6F-5 Hellcat

Máy bay cường kích F6F-5 Hellcat

Dựa trên chi tiết cánh quạt gồm 3 lá thì đó rất có thể là phần còn lại của chiếc F6F-5 Hellcat, loại máy bay cường kích được Mỹ viện trợ cho Pháp dùng để chống lại Việt Minh vào giai đoạn sau 1945. Đã có khá nhiều máy bay loại này của Pháp bị quân ta bắn rơi và không loại trừ chiếc máy bay mới tìm thấy là một trong số đó.

Máy bay vận tải C-47 Dakota

Máy bay vận tải C-47 Dakota

Tuy nhiên, đó cũng rất có thể là chiếc C-47 Dakota, loại máy bay vận tải được quân đội Pháp sử dụng phổ biến trên chiến trường Đông Dương ở thời điểm bấy giờ đặc biệt khi quan sát chi tiết càng đáp còn sót lại.

Càng đáp của máy bay trông khá giống C-47 Dakota

Càng đáp của máy bay trông khá giống C-47 Dakota

Việc xác định chủng loại của chiếc máy bay bí ẩn thực ra rất đơn giản khi chỉ cần nhìn vào số hiệu và số khung của máy bay là ra. Đáng tiếc là theo nguồn tin được báo Lao Động đăng tải hôm nay, thì khi chưa được chính quyền, các cơ quan chức năng địa phương Thừa Thiên-Huế xem xét, khoanh vùng để tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm thì xác máy bay đã được chất lên các xe tải, bán cho những đại lý thu mua sắt thép phế liệu đến từ thành phố Đà Nẵng vào tối qua 26/4.

Máy bay cường kích F6F Hellcat

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại