Đoàn Tu Vũ luyện tập chào mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến sĩ Trung đoàn 88 (Đoàn Tu Vũ) những ngày này vẫn say sưa luyện tập, quyết giành điểm giỏi chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đứng chân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Trung đoàn 88 hay còn gọi là Đoàn Tu Vũ (Sư đoàn 302, Quân khu 7) những ngày này vẫn “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập" quyết giành điểm giỏi chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

Với lòng tự hào được vinh dự đứng trong đội hình Đại đoàn 308 tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, những chiến sĩ Đoàn Tu Vũ luôn ngày đêm luyện tập xứng đáng với truyền thống anh hùng. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của chiến sĩ Đoàn Tu Vũ:

Hành quân ra bãi tập với quyết tâm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”

Hành quân ra bãi tập với quyết tâm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”

Truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu ở Điện Biên Phủ trên bãi tập chiến thuật của Trung đội 4, Tiểu đoàn 4, Đoàn Tu Vũ.

Truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu ở Điện Biên Phủ trên bãi tập chiến thuật của Trung đội 4, Tiểu đoàn 4, Đoàn Tu Vũ.

Chiến sĩ mới Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Đoàn Tu Vũ tích cực tập luyện quyết giành hoa điểm giỏi bắn súng AK bài 1.

Chiến sĩ mới Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Đoàn Tu Vũ tích cực tập luyện quyết giành hoa điểm giỏi bắn súng AK bài 1.

Luyện tập kỹ thuật bơi trên cạn của chiến sĩ mới Đại đội 5 Tiểu đoàn 6, Đoàn Tu Vũ.

Luyện tập kỹ thuật bơi trên cạn của chiến sĩ mới Đại đội 5 Tiểu đoàn 6, Đoàn Tu Vũ.

Rèn luyện sức bền của chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Đoàn Tu Vũ.

Rèn luyện sức bền của chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Đoàn Tu Vũ.

Trung úy Lương Văn Phước, Đại đội trưởng Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Đoàn Tu Vũ với sáng kiến “Thiết bị kiểm tra đường ngắm súng B41” chào mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trung úy Lương Văn Phước, Đại đội trưởng Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Đoàn Tu Vũ với sáng kiến “Thiết bị kiểm tra đường ngắm súng B41” - chào mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Kể chuyện Chiến dịch Điện Biên Phủ trong phút giải lao trên bãi tập của cán bộ chiến sĩ Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Đoàn Tu Vũ.

Kể chuyện Chiến dịch Điện Biên Phủ trong phút giải lao trên bãi tập của cán bộ chiến sĩ Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Đoàn Tu Vũ.

Tham quan phòng truyền thống của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Tu Vũ, nơi lưu giữ nhiều hiện vật hình ảnh của đơn vị trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tham quan phòng truyền thống của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Tu Vũ, nơi lưu giữ nhiều hiện vật hình ảnh của đơn vị trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Niềm vui của bà Nguyễn Thị Chỉ, 75 tuổi ở huyện Bến Cát,  tỉnh Bình Dương khi cháu là chiến sĩ mới Võ Tuấn Vũ vinh dự  công tác ở Đoàn Tu Vũ.

Niềm vui của bà Nguyễn Thị Chỉ, 75 tuổi ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương khi cháu là chiến sĩ mới Võ Tuấn Vũ vinh dự công tác ở Đoàn Tu Vũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại