Dạo một vòng trên tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất Hải quân Nga

Ly Vy |

(Soha.vn) - Tờ China News (Trung Quốc) đăng tải những hình ảnh về nội thất bên trong tàu ngầm hạt nhân chiến lược đầu tiên lớp Borei của Nga, mang tên Yury Dolgorukiy.

Tàu ngầm hạt nhân Yuriy Dolgorukiy là chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc đề án 955 Borei đóng cho hải quân Nga. Quá trình thiết kế tàu ngầm lớp Borei được bắt đầu vào giữa những năm 80 của thế kỷ XX nhằm thay thế cho các lớp tàu ngầm hạt nhân Delta III, Delta IV và Typhoon.

Tàu ngầm hạt nhân Yuriy Dolgorukiy là chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc đề án 955 Borei đóng cho hải quân Nga. Quá trình thiết kế tàu ngầm lớp Borei được bắt đầu vào giữa những năm 80 của thế kỷ XX nhằm thay thế cho các lớp tàu ngầm hạt nhân Delta III, Delta IV và Typhoon.

Tuy là lớp tàu ngầm thế hệ kế tiếp nhưng tàu ngầm lớp Borei lại có kích thước nhỏ hơn so với tàu ngầm lớp Typhoon (đây là lớp tàu ngầm lớn nhất trên thế giới), việc này được cho là nhằm giảm chi phí chế tạo cũng như chi phí vận hành, bảo dưỡng con tàu.
Tàu ngầm Yuriy Dolgorukiy được khởi đóng vào năm 1996, hạ thủy vào ngày 13-2-2008, đưa vào biên chế hải quân Nga vào ngày 10-1-2013. Trong thời gian thiết kế con tàu thì bản thiết kế đã được chỉnh sửa lại để tàu có thể mang được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới Bulava. (Trong ảnh: tổ lái bên trong cabin của tàu)

Tàu ngầm Yuriy Dolgorukiy được khởi đóng vào năm 1996, hạ thủy vào ngày 13-2-2008, đưa vào biên chế hải quân Nga vào ngày 10-1-2013. Trong thời gian thiết kế con tàu thì bản thiết kế đã được chỉnh sửa lại để tàu có thể mang được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới Bulava. (Trong ảnh: tổ lái bên trong cabin của tàu)

Họ được trang bị những quần áo bảo hộ cao su đặc biệt.

Họ được trang bị những quần áo bảo hộ cao su đặc biệt.

Loại quần áo này giúp các thủy thủ bảo vệ mình khi dưới nước. Trên tàu được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân OK-650 giúp tàu đạt được tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ (khi lặn) và 15 hải lý/giờ (khi nổi), ngoài ra tàu có thể hoạt động liên tục trong vòng 1 năm (thời gian này do giới hạn về lượng thực phẩm mà tàu có thể mang theo).

Đây là loại quần áo giúp các thủy thủ bảo vệ mình khi dưới nước. Mỗi bộ quần áo bảo hộ này cùng các thiết bị đi kèm nặng tới 16 kg.

 (Trong ảnh: thiết bị cứu hỏa của tàu ngầm)

Trên tàu được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân OK-650 giúp tàu đạt được tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ (khi lặn) và 15 hải lý/giờ (khi nổi), ngoài ra tàu có thể hoạt động liên tục trong vòng 1 năm (thời gian này do giới hạn về lượng thực phẩm mà tàu có thể mang theo). (Trong ảnh: thiết bị cứu hỏa của tàu ngầm)

(Trong ảnh: phòng ở của một chỉ huy phóng ngư lôi của tàu ngầm)

Về vũ khí trang bị: tàu ngầm hạt nhân lớp Borei có 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm cùng 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RSM-56 Bulava, có tầm bắn tối đa 10.000km. Mỗi tên lửa có thể mang theo 10 đầu đạn với sức công phá của mỗi đầu đạn từ 100-150kt tức là gấp 10 lần sức công phá của quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima. (Trong ảnh: phòng ở của một chỉ huy phóng ngư lôi của tàu ngầm)

(Trong ảnh: Phòng sĩ quan)

Trong ảnh là phòng sĩ quan trên tàu

Một bức tranh tàu ngầm được treo trang trí trong phòng

Một bức tranh tàu ngầm được treo trang trí trong phòng

Phòng vệ sinh bên trong tàu
Phòng vệ sinh bên trong tàu
Trong tương lai, các tàu ngầm hạt nhân lớp Borei sẽ là xương sống trong lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga. Sau 3 chiếc tàu lớp Borei đầu tiên, Nga sẽ bắt đầu đóng thế hệ tàu Borei mới (lớp Borei II) thuộc đề án 955A. Mỗi tàu ngầm lớp Borei II sẽ mang được 20 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava thay vì chỉ 16 như ở lớp Borei.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại