Đài Loan muốn sắm thiết bị trinh sát đường không của Mỹ để kéo ra Biển Đông

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Đảo này đang tìm cách mua của Mỹ hệ thống thiết bị trình sát đường không (ISR) của Mỹ để bố trí cho lực lượng đồn trú trái phép trên đảo Ba Bình

Tân Hoa Xã ngày 18/12 dẫn nguồn tin truyền thông Mỹ cho hay, một quan chức quân đội Đài Loan cho hay đảo này đang tìm cách mua của Mỹ hệ thống thiết bị trình sát đường không (ISR) của Mỹ để bố trí cho lực lượng đồn trú trái phép trên đảo Ba Bình (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam).

Thiết bị thuộc hệ thống trinh sát đường không ISR của Mỹ mà Đài Loan đang muốn sở hữu
Thiết bị thuộc hệ thống trinh sát đường không ISR của Mỹ mà Đài Loan đang muốn sở hữu

Theo quan chức này, hiện nay lực lượng quân sự Đài Loan (Cảnh sát biển) trên đảo Ba Bình chỉ được trang bị các thiết bị sử dụng tín hiệu vô tuyến nên rất khó có thể kiểm soát tình hình, trong tương lai sẽ cố gắng trang bị hệ thống ISR để tăng khả năng kiểm soát tình hình.

Thiết bị trinh sát hàng không sử dụng hệ thống ISR vừa dễ sử dụng, dễ duy tu bảo dưỡng và đặc biệt là chi phí rẻ, hiệu quả hơn việc sử dụng máy bay trinh sát không người lái (UAV).

Hiện nay trên đảo Ba Bình, Đài Loan đã xây dựng một đường băng quân sự dùng cho máy bay vận tải C-130 cất hạ cánh, tuy nhiên quan chức này cho hay trong tương lai Đài Loan sẽ phải đặt 1 tàu quân sự làm trạm trung chuyển giữa đảo Ba Bình và đảo Đài Loan làm trung kế vô tuyến điện.

Ụ súng Đài Loan xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và phái lính đồn trú trái phép
Ụ súng Đài Loan xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và phái lính đồn trú trái phép

TCOM là nhà sản xuất các thiết bị quân sự hàng không của Mỹ đã nhận được đề nghị từ phía Đài Loan và sẽ phái chuyên gia sang Đài Bắc đầu năm 2013 để trao đổi xung quanh dự án cung cấp hệ thống thiết bị trinh sát hàng không cho Đài Loan.

Ngoài hệ thống trinh sát hàng không, TCOM có thể sẽ cung cấp cho Đài Loan hệ thống ra đa APG-66SR, kết hợp hệ thống máy tính và viễn thông có thể giám sát các mục tiêu trên biển, trên không và đất liền trong khoảng diện tích 9.315 km2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại