Cối tự hành Nemo 120mm – thêm lựa chọn cho hiện đại hóa pháo binh

Lã Xuân Linh |

Gần đây, hãng Patria của Phần Lan đã giới thiệu hệ thống pháo cối tự hành Nemo độc đáo, có thể phù hợp với nhu cầu hiện đại hóa pháo binh của Việt Nam.

Hiện nay, trong kho vũ khí của Việt Nam có một lượng lớn các loại cối với đủ chủng loại, xuất xứ, chủ yếu từ Liên Xô, Mỹ nhưng hầu hết chúng đều đã có tuổi thọ cao.

Cùng với đó là việc chiến tranh hiện đại có yêu cầu ngày càng cao và khắt khe với các loại vũ khí và súng cối không phải là ngoại lệ.

Súng cối thế hệ mới cần có các tính năng như trọng lượng nhẹ, tốc độ bắn cao, chuẩn xác, tính toán bằng máy tính và có khả năng lắp trên xe bọc thép để biến thành hệ thống súng cối tự hành.

Gần đây, hãng Patria của Phần Lan đã giới thiệu hệ thống pháo cối tự hành Nemo độc đáo với các tính năng rất thuyết phục phù hợp với nhu cầu hiện đại hóa pháo binh của Việt Nam.


Phiên bản cối Nemo của lục quân.

Phiên bản cối Nemo của lục quân.

Nhiều lựa chọn cho cả lục quân và hải quân

Hệ thống Nemo 120mm gồm 2 biến thể gồm biến thể trên mặt đất và biến thể hải quân. Nó bao gồm một tháp pháo điều khiển có trọng lượng nhẹ chỉ 1,7 tấn, có khả năng lắp lên các loại xe bọc thép.

Hiện Việt Nam có một số lượng không nhỏ các loại xe bọc thép bánh hơi và bánh xích đủ khả năng hoán cải để lắp tháp pháo Nemo, biến thành hệ thống cối tự hành có khả năng nhanh chóng triển khai bắn và di chuyển để tránh bị phản pháo.

Nếu được lắp lên các xe bọc thép, Nemo dễ dàng trở thành hệ thống hỏa lực chi viện mạnh mẽ và cơ động theo kịp các đơn vị bộ binh cơ giới, tăng thiết giáp vốn có tốc độ hành quân rất cao.

Đó là chưa kể Nemo có thể bắn theo kiểu MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), tức là cối có thể bắn 4 quả đạn liên tiếp sao cho cả 4 quả đạn sẽ cùng đánh trúng 1 mục tiêu ở cùng 1 thời điểm.

Đây là tính năng chỉ có những loại pháo cối tự hành đời mới được trang bị điều khiển hỏa lực tiên tiến mới có thể làm được, giúp tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu bởi 4 quả đạn rơi cùng lúc xuống mục tiêu nâng xác suất trúng lên 4 lần.


Phiên bản Nemo lắp trên tàu tuần tra cơ nhỏ.

Phiên bản Nemo lắp trên tàu tuần tra cơ nhỏ.

Một điểm đặc biệt nữa rất phù hợp với nhu cầu Việt Nam đó là phiên bản dành cho Hải quân của Nemo 120mm hoàn toàn có thể lắp lên các tàu thuyền cỡ nhỏ.

Nhờ đó, lực lượng Hải quân đánh bộ sẽ được bổ sung thêm một hệ thống súng cối rất linh hoạt theo sát đội hình tấn công, có thời gian phản ứng, bắn yểm trợ nhanh chóng, liên tục.

Độ chuẩn xác của Nemo chắc chắn là còn cao hơn cả các hệ thống pháo nòng dài 130mm của Hải quân đánh bộ vốn phải đặt trên các đảo ở xa, mỗi khi có yêu cầu bắn yểm trợ sẽ mất thời gian tính toán, chuẩn bị bắn.

Trong khi Nemo 120mm của Patria lại được điều khiển bằng máy tính, tốc độ bắn cao, thời gian phản ứng chỉ trong 30 giây đã có thể khai hỏa chi viện.

Với việc được triển khai trên tàu thuyền cỡ nhỏ, nó hoàn toàn có khả năng áp sát vào bờ và bắn gián tiếp hoặc bắn trực tiếp vào mục tiêu.

Đảm bảo thời gian tiêu diệt mục tiêu nhanh, không phải phụ thuộc vào hỏa lực pháo bắn thẳng đôi khi không diệt được mục tiêu bị che khuất của các xe thiết giáp PT-76 và các tàu pháo TT-400TP.

Các tính năng rất thuyết phục của Nemo 120mm

- Tháp pháo nhỏ và nhẹ, trọng lượng chỉ 1,7 tấn; Điều khiển bắn bằng máy tính, thời gian phản ứng là dưới 30 giây; Góc nâng hạ nòng cối là từ -3 đến +85 độ.

- Nạp đạn bán tự động bằng điện hoặc thủ công; Chỉ yêu cầu 2-3 người để vận hành; Tốc độ bắn cao nhất: 8 viên/phút; Tốc độ bắn liên tục: 6 viên/phút. Tầm bắn xa nhất: trên 10km; Loại đạn: có thể bắn tất cả các loại đạn cối 120mm nòng trơn.

Với những tính năng như đã đề cập, Nemo hứa hẹn là hệ thống cối rất phù hợp với Việt Nam, không chỉ với Lục quân mà là cả Hải quân vốn đang được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại