Chuyên gia Việt Nam: Liệu Syria là phiên bản Afghanistan 2.0?

Lê Ngọc Thống |

Đánh nhanh, thắng nhanh, làm tan rã IS - tổ chức khủng bố “cấp nhà nước” quy mô nhất TG tại Syria, là yêu cầu rất cao, giúp Nga lấy lại vị thế vốn có của mình trên trường quốc tế.

Ngay khi Thượng viện cho phép lực lượng Không quân - vũ trụ được tác chiến ngoài lãnh thổ, Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh Quân đội và Hải quân LB Nga V. Putin đã thực hiện ngay và luôn bằng cuộc không kích đơn phương vào các vị trí IS tại tỉnh Homs của Syria.

Đơn phương bởi Mỹ chần chừ không đồng ý Nga gia nhập liên minh chống IS khi tình hình Syria đã đến giai đoạn chuyển hóa, đã đến lúc thuận lợi để Nga ra tay bảo vệ lợi ích quốc gia.


Máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Nga đã thực sự tham chiến ở Syria.

Máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Nga đã thực sự tham chiến ở Syria.

Tấn công IS “kiểu Nga”

Tấn công IS kiểu Mỹ là “phạt cho tồn tại”, tấn công IS nhưng tạo điều kiện cho IS có đủ khả năng làm tổn thất nặng lực lượng của Tổng thống Assad, để lực lượng “ôn hòa” của Mỹ giành chính quyền. Syria phải giống như Iraq và Lybia hiện tại.

Tấn công IS kiểu Nga? Tận diệt IS và Nusra-al Qaeda (đây là 2 tổ chức Hồi giáo bị Nga cấm hoạt động) để bảo vệ mình và bảo vệ Chính quyền Assad, đồng minh cuối cùng ở khu vực Trung Đông.

Và, đương nhiên, không chỉ vậy, với 2 căn cứ quân sự Hải quân và Không quân ở Syria thì chống IS…chỉ là nước cờ đầu tiên trong bước đi chiến lược toàn cầu của LB Nga.

 
chuyên gia lê ngọc thống
Kỹ sư chỉ huy-Hoa tiêu. Nguyên sỹ quan Tham mưu Hải quân.

Đã 4 năm, kể từ năm 2011, đặc biệt là từ tháng 9/2014 đến nay, khi Mỹ dẫn đầu liên minh không kích IS trên lãnh thổ Syria, sự tồn tại của chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad đã khẳng định đó là “lực lượng mặt đất” mạnh nhất trên chiến trường Syria.

Đúng vào thời điểm chính trị nhạy cảm, có lợi nhất, Nga chính thức can dự trực tiếp, mạnh mẽ, ồ ạt vào chiến trường Syria. Và, việc lực lượng Không quân - vũ trụ Nga được phép tác chiến tại Syria thì một phương thức tác chiến như sau sẽ hình thành:

Không quân - vũ trụ Nga + Quân đội Syria + Vũ khí tối tân Nga. Đây là sự kết hợp của các lực lượng mạnh nhất trên chiến trường Syria, trong đó lực lượng không quân - vũ trụ Nga là lần đầu tiên tác chiến kể từ khi hiện đại hóa đến nay.

Chắc chắn, sẽ có nhiều loại vũ khí “tinh hoa” của nước Nga được đem ra thi thố, thử thách, không thương xót với đối thủ là IS.

Do quân đội Syria (lực lượng của Assad) còn có sự trợ giúp của dân quân người Kurd, Hezbollah…nên để yên lòng Israel, loại Israel ra khỏi cuộc chiến, Nga sẽ không cấp vũ khí tối tân cho Hezbollah.

Như vậy, về lý thuyết, chiến trường Syria, IS phải đối đầu với không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu và liên minh Nga - Syria, thì chắc chắn IS sẽ không chịu đựng nổi.

Tuy nhiên, thực tế khi EU tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho lực lượng đối lập Syria, khi lợi ích các quốc gia đan chéo nhau ở Syria thì liên quân Nga - Syria muốn loại bỏ ngay và dễ dàng IS và Nusra-al Qaeda là không thể.

Mỹ - NATO, phương Tây và các quốc gia thù địch Syria ở Trung Đông sẽ không ngồi nhìn. Không cẩn thận Nga sẽ bị sa lầy dù không triển khai lực lượng mặt đất của mình lên đó.


Ảnh chụp vệ tinh cho thấy các máy bay chiến đấu và phương tiện cơ giới Nga ở Syria đã được phủ lưới ngụy trang.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy các máy bay chiến đấu và phương tiện cơ giới Nga ở Syria đã được phủ lưới ngụy trang.

Nga làm gì để không gặp phiên bản Afghanistan 2.0 tại Syria?

Trước tiên, Nga đã, đang tạo ra vành đai an toàn cho 2 căn cứ quân sự của mình, đặc biệt là căn cứ không quân Latakia. Đây là nhiệm vụ mang tính quyết định thành bại của việc Nga can thiệp quân sự vào Syria.

Vành đai này đủ rộng để pháo, tên lửa IS… không thể bay tới và đủ an ninh để không để ai hay bất cứ thứ gì xâm nhập vào.

Hàng trăm lính thủy đánh bộ Nga xuất hiện để bảo vệ căn cứ và thực tế là khi Nga chưa trực tiếp không kích IS, nhưng với sự trang bị của Nga, không quân Syria đã không kích Palmyra và 2 thành phố của Homs và đã đẩy lui IS khỏi Palmyra (Star 23/9).

Một loạt các vị trí khác trong “vành đai an toàn” mà IS, phe đối lập chiếm giữ cũng bị quân đội Syria sau khi được Nga viện trợ ồ ạt trang bị vũ khí, cố vấn, đã không kích, tấn công chiếm giữ lại.

Và hôm qua, Bộ quốc phòng Nga tuyên bố đã có phi vụ không kích đầu tiên của không quân Nga vào các vị trí IS của tỉnh Homs là cũng vì trước tiên là phải tạo ra vành đai an toàn đó.

Hiện nay, vành đai an toàn để bảo vệ cho căn cứ không quân Latakia được Nga và quân đội Syria cơ bản thiết lập xong.

Tại quân cảng Tartus, để tạo vành đai an toàn, Nga tuyên bố tập trận ở Đông Địa Trung Hải trong tháng 10 gồm nhiều tàu chiến trong đó có tàu tên lửa dẫn đường Moscow và tàu đổ bộ cỡ lớn Saratov. Nga cảnh báo khu vực tập trận là nguy hiểm cho hàng hải và hàng không.

Như vậy, cuộc tập trận này, Hải quân Nga thực chất đang phòng ngự quân cảng Tartus ở phía Đông Địa Trung Hải không cho bất kỳ kẻ nào xâm nhập vào phía Tây Syria từ hướng biển.

Có thể nói 2 vành đai an toàn bảo vệ điểm đứng chân quan trọng ở Syria không những cho cuộc tấn công IS trước mắt mà còn phục vụ cho chiến lược lâu dài của Nga rất được ưu tiên và cơ bản hoàn thành.

Tiếp theo là chọn lựa mục tiêu không kích

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu là tiêu diệt tận gốc các nơi khai thác dầu, mỏ dầu mà IS chiếm đóng.

Phá tan các nơi này có nghĩa là cắt đứt nguồn sống của IS bởi lẽ IS phát triển, mua vũ khí, tuyển dụng…đều dùng tiền thu được từ bán lậu dầu thô có thể lên tới 1 triệu USD/ngày.

Không những thế, phá tan các khu khai thác dầu của IS còn hỗ trợ cho nền kinh tế Nga do giá dầu giảm mà việc bán phá giá dầu dưới 20 USD/thùng của IS là một trong những nguyên nhân.

Đã có nhiều lần Mỹ “thả nhầm” lương thực, thực phẩm cho IS thì rút kinh nghiệm, Nga không kích phải nhằm vào những mục tiêu đó bởi lương thực thực phẩm IS chưa tự túc được mà phải mua. Chặn được nguồn này, phá hủy được nguồn này IS sẽ bị loạn.

Như vậy, khi túi tiền bị cạn, dạ dày bị rỗng thì liệu IS có hoạt động mạnh?

Cuối cùng là chiến thuật. Tác chiến ở sa mạc khác với rừng núi, do đó chiến thuật tối ưu nhất là vây và chặn để diệt gọn từng bộ phận đến hoàn toàn. Nghĩa là Nga với sự hỗ trợ của không quân, phải tạo ra những “nồi hơi” kiểu Debaltsevo như ở Ukraine.

Không thực hiện vây và chặn trong một thế trận có nhiều đối thủ, nhiều kẻ bảo trợ chẳng khác nào “bắt cóc bỏ đĩa” thì không bao giờ kết thúc được trận chiến, mà khi trận chiến kéo dài thì đồng nghĩa với sa lầy.

Với sự hỗ trợ của không quân, xe tăng, thiết giáp hiện đại… thì tấn công quân khủng bố theo đội hình cấp tiểu đoàn trở lên là không hợp lý, dễ bị lực lượng nhỏ, cơ động nhanh “bám thắt lưng” tập kích.

Vì thế phải sử dụng đội hình tấn công (lực lượng mặt đất) cấp nhỏ hơn sẽ cho hiệu quả lớn.

Trong tình thế hiện nay tại Syria, Iraq, giải quyết triệt để IS là rất khó, nhưng đánh thiệt hại nặng để biến tổ chức khủng bố cấp “Nhà nước” như IS thành “nhóm khủng bố” là có thể.

Đây sẽ là thắng lợi lớn, bước đầu, của Nga trên chiến trường Syria mà không còn sợ bị sa lầy tại đây hay gặp lại phiên bản Afghanítan 2.0.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại