Chiêm ngưỡng siêu tàu đổ bộ Hải quân Mỹ vừa tiếp nhận

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Hải quân Mỹ đã chính thức tiếp nhận tàu đổ bộ America (LHA 6) ngày 10/4 vừa qua.

Tàu đổ bộ LHA 6 trong buổi lễ tiếp nhận

Trang military.com đưa tin, Hải quân Mỹ đã chính thức tiếp nhận tàu đổ bộ America (LHA 6) từ công ty đóng tàu Huntington Ingalls Industries

Hơn 900 thuỷ thủ và lính thuỷ quân lục chiến tham dự buổi lễ tiếp nhận

Buổi lễ tiếp nhận được tổ chức trọng thể ở Pascagoula, Mississippi ngày 10/4 vừa qua.

...  tham dự buổi lễ tiếp nhận

Hơn 900 thuỷ thủ và lính thuỷ quân lục chiến tham dự buổi lễ

Con tàu dài 257m, rộng 32m, lượng giãn nước 44.971 tấn

LHA 6 là tàu đổ bộ đời mới, chiếc đầu tiên của lớp America thay thế tàu đổ bộ lớp Tarawa.

Tàu được đặt ky năm 2009, dài 257m, rộng 32m, lượng giãn nước 44.971 tấn, tốc độ 22 hải lý/giờ.

Tàu được đặt ky năm 2009, dài 257m, rộng 32m, lượng giãn nước 44.971 tấn, tốc độ 22 hải lý/giờ.

Tàu có sàn lớn trông như tàu sân bay, phục vụ được nhiều loại máy bay đáp xuống như trực thăng MV-22 Osprey, tiêm kích F-35.
Tàu có thuỷ thủ đoàn đến 1.100 người và có thể tiếp nhận gần 1.900 thuỷ quân lục chiến.

Tàu có thuỷ thủ đoàn đến 1.100 người và có thể tiếp nhận gần 1.900 thuỷ quân lục chiến.

Sau khi hoàn tất quá trình tiếp nhận, thủy thủ đoàn đã lên tàu làm việc và sinh hoạt.
Một số hình ảnh về nội thật bên trong con tàu

Một số hình ảnh bên trong con tàu

Sắp tới, sau chu trình kiểm tra và đánh giá khắt khe, con tàu sẽ khởi hành từ Mississippi, qua Nam Mỹ để về cảng nhà ở San Diego. Tàu đổ bộ LHA 6 dự kiến được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ cuối năm nay.

Sắp tới, sau chu trình kiểm tra và đánh giá khắt khe, con tàu sẽ khởi hành từ Mississippi, qua Nam Mỹ để về cảng nhà ở San Diego. Tàu đổ bộ LHA 6 dự kiến được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ cuối năm nay.

Cùng tham quan khu vực bếp ăn trên con tàu:

Bữa ăn đầu tiên của thủy thủ đoàn trên tàu đổ bộ America

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại